Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 đã quyết định đóng băng khoản ngân sách trị giá 26 tỷ USD dành cho các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, thực hiện lời cảnh báo sử dụng cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ để gây sức ép chính trị và mở rộng quyền kiểm soát đối với ngân sách liên bang.
Nga vừa ra lệnh tạm thời cấm nhập khẩu một loạt mặt hàng nông sản từ Kazakhstan sau khi nước này từ chối gia nhập BRICS.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/10 đưa tin Triều Tiên tuyên bố đã phát hiện những mảnh vỡ của ít nhất một thiết bị bay không người lái (UAV) quân sự bị rơi của Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sáng 19/10, một người đàn ông đã ném một số vật giống như bom xăng trước trụ sở đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở khu vực Nagatacho, Chiyoda, Tokyo. Sau đó, người này đã lái xe tông vào hàng rào trước Văn phòng Thủ tướng cách đó không xa và bị bắt giữ tại chỗ.
Pháp thừa nhận không thể đạt được cam kết viện trợ quân sự 3 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay, chỉ đạt trên 2 tỷ euro do áp lực thâm hụt ngân sách.
Đảng Dân chủ cho biết Phó Tổng thống Harris cần thuyết phục cử tri rằng bà có thể giải quyết tốt hơn vấn đề hàng đầu của họ, trong khi một số chiến lược gia cho rằng bà Harris phải làm nhiều hơn nữa để chống lại lợi thế thăm dò của ông Trump về quản lý kinh tế.
Tình trạng lọc dầu tại Trung Quốc giảm sút do nhu cầu yếu và bảo trì, trong khi sự bất ổn tại Trung Đông gia tăng với xung đột giữa Israel và các lực lượng vũ trang trong khu vực. Cả hai yếu tố này sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn lên giá dầu trong thời gian tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp Liban Najib Mikati, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố, chuyến thăm của bà truyền tải thông điệp bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ người dân Liban đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/10 công bố báo cáo ghi nhận mức thâm hụt ngân sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã lên đến 1.833 tỷ USD trong năm tài chính 2024, tăng so với mức thâm hụt của năm 2023 (1.695 tỷ USD) do chi tiêu nhiều hơn, trong đó có việc trả lãi cho nợ công.
Nhà chức trách địa phương ngày 18/10 thông báo 14 người đang mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật trên Hồ Chamo, miền Nam Ethiopia.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh ngày 18/10 đã nhấn mạnh “sự khẩn thiết” phải chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 1 năm ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas.
Các nguồn tin Liban ghi nhận những cuộc không kích dữ dội của Israel trong ngày 18/10 đã khiến 6 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương tại các thị trấn và làng mạc ở miền Nam và Đông Nam Liban.
Trong khi, ông Zelensky nhấn mạnh kết quả bầu cử tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng đến đường lối hỗ trợ tiếp theo của các đồng minh phương Tây dành cho Ukraine, ông Putin tuyên bố Liên bang Nga sẵn sàng tiếp tục chiến đấu và chưa rõ khi nào chiến tranh sẽ kết thúc.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, đã thành sự kiện thường niên từ 4 năm nay, Tuần hàng Việt Nam lại đến với chuỗi siêu thị Carrefour tại Pháp. Năm nay, sự kiện được tổ chức quy mô hơn, hoành tráng hơn với một bữa tiệc thịnh soạn gồm ẩm thực, âm nhạc và hàng hóa, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng Pháp.
Ngày 18/10, phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel tại Dải Gaza.
Ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Đức đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz tại thủ đô Berlin, trong đó hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trách nhiệm chung vì hòa bình của hai quốc gia.
Bộ trưởng Nội vụ Sinhgapore, K Shanmugam, ngày 18/10 cho biết cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ một nam thiếu niên bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố bằng dao sau khi học theo các tài liệu tuyên truyền của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, cho biết không có bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên Trái đất.
Quốc hội Kenya đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Kithure Kindiki làm Phó Tổng thống trong cuộc bỏ phiểu ngày 18/10, vài giờ sau khi Tổng thống William Ruto bổ nhiệm ông Kindiki sau khi ông Rigathi Gachagua bị luận tội.
Một quan chức cấp cao của Hamas tuyên bố phong trào này không thể bị đánh bại dù các thủ lĩnh cấp cao bị tiêu diệt, sau khi quân đội Israel thông báo thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị ám sát ở Gaza vào đầu tuần này.
Cuộc tấn công quân sự của Israel trên các khu vực đa số là người Hồi giáo dòng Shiite ở Liban đã làm hơn một triệu người phải sơ tán tới các khu vực người Hồi giáo dòng Sunni và Cơ đốc giáo, từ đó làm gia tăng căng thẳng tôn giáo, đe dọa ổn định của Liban.