Lãnh đạo Mỹ, Đức nhấn mạnh trách nhiệm chung vì hòa bình

Ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Đức đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz tại thủ đô Berlin, trong đó hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trách nhiệm chung vì hòa bình của hai quốc gia.

Chú thích ảnh
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (phải) đón Tổng thổng Mỹ Joe Biden tại Berlin ngày 18/10/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại cuộc họp báo chung, đề cập đến cuộc xung đột tại Ukraine, Thủ tướng Đức Scholz tái khẳng định quan điểm của Đức và Mỹ duy trì sự ủng hộ đối với Kiev. Về phần mình, Tổng thống Biden kêu gọi các đồng minh của Ukraine duy trì nỗ lực viện trợ cho Ukraine, đặc biệt trong mùa Đông khắc nghiệt sắp tới.

Về tình hình Trung Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định sự nhất trí trong việc nỗ lực hết sức để tránh leo thang hơn nữa xung đột ở khu vực. Thủ tướng Đức hy vọng việc thủ lĩnh Hamas Jahja al-Sinwar thiệt mạng có thể mở ra triển vọng về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhận định đây là cơ hội để tìm kiếm con đường dẫn đến hòa bình và một tương lai tốt đẹp hơn ở Gaza. 

Về cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh cả hai quốc gia cam kết hợp tác xây dựng liên minh NATO mạnh mẽ. Ông Biden hoan nghênh Đức tăng chi tiêu quốc phòng lên mức mục tiêu của NATO là 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Cũng trong ngày 18/10, Tổng thống Biden đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Frank-Walter Steinmeier về việc phối hợp hỗ trợ Ukraine và giảm căng thẳng ở Trung Đông. Thông báo của Nhà Trắng đưa ra sau cuộc hội đàm cho biết: “Tổng thống Biden đã nhấn mạnh mối quan hệ ngoại giao, kinh tế và quân sự chặt chẽ giữa Mỹ và Đức”.

Trước đó cùng ngày, tại Cung điện Bellevue ở Berlin, Tổng thống Steinmeier đã tiếp đón Tổng thống Biden trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Đức trên cương vị Tổng thống, với nghi lễ cấp cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Sau cuộc tiếp đón, Tổng thống Steinmeier đã trao tặng người đồng cấp Mỹ Huân chương Đại Thập tự liên bang (Bundesverdienstkreuz) - huân chương cao quý nhất của nước Đức - để tôn vinh những đóng góp của Tổng thống Biden cho tình hữu nghị Đức-Mỹ và liên minh xuyên Đại Tây Dương trong suốt 5 thập kỷ hoạt động chính trị của nhà lãnh đạo Mỹ, đặc biệt trong nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại.

Tổng thống Biden là Tổng thống Mỹ thứ hai nhận được huân chương Đại Thập tự liên bang do nhà nước Đức trao tặng. Năm 1993, cố Tổng thống George H. W. Bush cũng được Cộng hòa liên bang Đức trao tặng huân chương này vì những đóng góp của ông cho sự thống nhất nước Đức.

Thay vì chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài như dự kiến ban đầu, chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Đức lần này là chuyến thăm chính thức kéo dài chưa đầy 24 giờ. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của ông Biden tới Đức trong nhiệm kỳ gần 4 năm cầm quyền của ông. Trước đó, hồi tháng 6/2022, Tổng thống Mỹ đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở lâu đài Elmau (bang Bayern), nhưng chưa thực hiện chuyến thăm chính thức nào đến Đức.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Đức, nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc thảo luận với Thủ tướng Olaf Scholz; sau đó là cuộc thảo luận chung với Thủ tướng Scholz cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Vũ Tùng (TTXVN)
Mỹ, Đức đề xuất thiết lập vùng an toàn ở Gaza
Mỹ, Đức đề xuất thiết lập vùng an toàn ở Gaza

Ngày 13/10, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận việc thiết lập các khu vực an toàn ở Dải Gaza để bảo vệ dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN