Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Xuân Cường, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban chính sách Chiến lược Trung ương; ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Ngài Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam; ông Co de Heus, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng gia De Heus; ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus; ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á; ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn; cùng lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Nông nghiệp và ban lãnh đạo cấp cao De Heus Việt Nam, Châu Á.
Lễ ký kết mua lại 100% cổ phần CJ Feed & Care.
Thương vụ bao gồm 17 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược của De Heus, thể hiện rõ tham vọng trong việc mang đến nguồn thực phẩm an toàn, lành mạnh và giá cả hợp lý thông qua việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại các thị trường tăng trưởng trọng điểm. Sau ký kết, De Heus sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của CJ Feed & Care tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus chia sẻ: “Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dấu ấn của chúng tôi tại khu vực châu Á. Bằng cách kết hợp chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, quản lý trang trại và sức khỏe vật nuôi với sự hiện diện vững chắc tại địa phương của CJ Feed & Care, chúng tôi có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng, đối tác và toàn ngành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập, đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững và linh hoạt hơn cho các thế hệ tương lai”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký kết.
Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus khu vực châu Á và Việt Nam, chia sẻ: Thương vụ này đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với De Heus nói riêng và ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung. Ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động, thương vụ còn nâng cao năng lực hỗ trợ người chăn nuôi tại khu vực châu Á thông qua các giải pháp toàn diện, từ thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, giống vật nuôi tiên tiến, hỗ trợ kỹ thuật tại trang trại đến khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính.
“Các đối tác chiến lược như Topigs Norsvin và Bel Ga sẽ sát cánh cùng De Heus trong việc nâng cao chất lượng ngành chăn nuôi heo và gia cầm tại các thị trường hiện tại, đồng thời mở rộng sang các thị trường mới. De Heus cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng suất, củng cố chuỗi giá trị nông nghiệp và thúc đẩy các mô hình chăn nuôi thân thiện với môi trường”, ông Johan van den Ban phát biểu.
De Heus hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng vật nuôi, với hoạt động tại hơn 20 quốc gia, sở hữu hơn 90 nhà máy sản xuất tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, cùng mạng lưới xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia. De Heus hiện có đội ngũ hơn 10.000 nhân viên trên toàn cầu, và trụ sở chính của công ty đặt tại Ede, Hà Lan.
Một trong những dự án liên doanh giữa De Heus và Hùng Nhơn tại Tây Nguyên.
Tại Việt Nam, De Heus là một trong những tập đoàn có nhiều đóng góp cho nền nông nghiệp. Trước khi hợp tác với CJ Feed & Care, De Heus đã cùng Tập đoàn Hùng Nhơn xây dựng chuỗi liên kết, thành công phát triển mô hình chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, liên tục duy trì trong suốt 15 năm qua và mở rộng ra các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.
Đặc biệt, tại Tây Ninh, liên doanh DHN triển khai chuỗi 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao gồm các khu chăn nuôi heo giống, gà giống, gà thịt xuất khẩu và nhà máy chế biến gia cầm hiện đại tại Trảng Bàng. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa Tây Ninh trở thành "đại bản doanh", trung tâm chế biến thực phẩm và chăn nuôi công nghệ cao của Đông Nam Á.
Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn tại lễ ký kết.
Tại lễ ký kết, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hùng Nhơn, khẳng định: “Là đối tác chiến lược quan trọng của De Heus tại Việt Nam, chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư vào các khu nông nghiệp công nghệ cao. Những nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn giống heo và gia cầm chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam”.