Tuyên truyền lịch sử Nam Bộ cho chức sắc tôn giáo Khmer

Ngày 17/11, Tỉnh ủy Trà Vinh phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam Bộ đến hơn 300 cán bộ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh.

Các đại biểu được nghe Tiến sỹ, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần trình bày những nội dung cơ bản về lịch sử vùng đất Nam Bộ; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020.

Qua đây giúp cho cán bộ cán bộ người dân tộc Khmer, chức sắc tôn giáo củng cố thêm nhận thức sâu sắc, nhất quán những vấn đề cơ bản liên quan đến lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm nêu cao ý thức trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo về những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định xã hội. Đồng thời thấy rõ hơn tính bình đẳng trong chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc…

Qua đó khẳng định trách nhiệm của cán bộ, công chức đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Phúc Sơn (TTXVN)
Tây Nam Bộ phát triển du lịch có trách nhiệm
Tây Nam Bộ phát triển du lịch có trách nhiệm

Ngày 22/9, Dự án “Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Dự án EU-ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ) đã bàn giao kết quả kĩ thuật để phát triển du lịch có trách nhiệm tại ba tỉnh An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN