Nhộn nhịp chợ Tết ở Vĩnh Long ngày cuối năm

Ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí mua sắm tại tỉnh Vĩnh Long nhộn nhịp hơn hẳn.

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn mua tắc tại chợ hoa xuân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Người dân tập trung chủ yếu về chợ Vĩnh Long, các siêu thị để mua sắm các mặt hàng thiết yếu, hoa tươi, dưa hấu và hoa kiểng. Năm nay, chợ Tết sôi động muộn hơn các năm, tuy nhiên theo đánh giá sức mua và giá cả hàng hóa tương đối ổn định. Những ngày cuối năm, người dân bắt đầu đẩy mạnh chi tiêu, mua sắm nhiều hơn nên tiểu thương cũng rất phấn khởi.

Khu vực chợ dưa hấu tại Phường 1, thành phố Vĩnh Long, sức mua tăng mạnh. Dưa hấu rất đa dạng về chủng loại, đủ kích cỡ và có cả dưa được khắc, vẽ chữ trang trí Tết. Đến sáng 30 tháng Chạp, hầu hết các điểm bán dưa đã tiêu thụ hơn 80% sản phẩm, để nhanh chóng về quê ăn Tết, nhiều hộ tiểu thương chủ động hạ giá. Nếu trong những ngày đầu ra chợ Tết, dưa hấu chưng có giá từ 18.000 đồng đến 22.000 đồng/kg tùy theo kích cỡ và chủng loại thì chiều 29 tháng Chạp giá dưa giảm xuống cùng mức giá 8.000 - 10.000 đồng/kg, đến sáng 30 tháng Chạp thì giá còn 5.000 đồng/kg, thậm chí, có người bán 20.000 - 25.000 đồng/trái dưa chưng. 

Ông Lê Thanh Vũ (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, năm nay ông mang hơn 7 tấn dưa lên chợ Tết, chủ yếu là dưa vàng để chưng. Đến sáng 30 Tết chỉ còn vài trái dưa nên tranh thủ bán để về nhà. 

Chú thích ảnh
Người dân tất bật chở hoa về nhà.

Một trong những khu vực sôi động của thành phố Vĩnh Long là chợ hoa xuân với hơn 800 lô được bố trí ở các tuyến đường, trong đó tập trung chủ yếu gần các bờ kè để người dân dễ vận chuyển hoa và tham quan, mua sắm. Theo các tiểu thương, chợ hoa xuân năm nay khởi động sớm và khá trầm lắng trong những ngày đầu. Đến ngày 28 tháng Chạp chợ bắt đầu sôi động hẳn lên, sức mua tăng mạnh. Giá các loại hoa năm nay giữ ổn định như cúc chậu nhỏ giá 60.000 đồng/cặp, cúc chậu lớn giá 120.000 đồng/cặp, hoa sứ giá 120.000 đồng/cặp…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Tôi bán hoa ở đây cũng 3 năm rồi, chủ yếu là hoa cúc, hoa giấy, mào gà. Năm nay giá hoa giữ mức trung bình như những năm trước. Mấy ngày đầu sức mua yếu, khách chủ yếu tham quan hỏi giá, từ ngày 28 tháng Chạp đến nay, lượng khách tăng nên đã bán được hơn 70% số hoa, trong ngày nay thì cố gắng bán số còn lại. Ngày cuối thì cũng có giảm giá đôi chút, mỗi chậu giảm từ 5.000 - 10.000 đồng để thu hút khách, bán xong sớm về nhà đón giao thừa, ăn Tết".

Bên cạnh đó, thị trường hoa Tết năm nay, khách hàng ưa chuộng mai và tắc loại chậu mini với giá mỗi chậu từ 100.000 - 300.000 đồng. Đối với mai trung và mai đại, những ngày qua sức mua không cao lắm. Ghi nhận tại đoạn đường bán mai vàng vào chiều tối 29 và sáng 30 tháng Chạp âm lịch, rất đông khách hàng ghé vào để xem và mua các chậu mai mini. Với dòng mai này, tiểu thương bán nhiều giá để khách hàng dễ lựa chọn.

Chú thích ảnh
Dịp tết năm nay, người dân ưa chuộng dòng mai chậu mini có giá hợp túi tiền. 

Ông Võ Văn Hải (huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã đem sang chợ hoa xuân năm nay hơn 200 châu mai mini, đến sáng 30 Tết chỉ còn khoảng 20 chậu, ông cũng cố gắng để bán hết số mai để sớm về nhà ăn Tết. Ông Hải phấn khởi nói: "Chợ hoa năm nay ban đầu thì trầm lắng nhưng mấy ngày sau thì sôi động, mai cũng hút hàng nên rất phấn khởi. Giờ này thì cứ bán đồng giá 100.000 - 200.000 đồng/cây để bà con dễ mua được cây mai đẹp chưng Tết còn mình cũng bán xong sớm để trả mặt bằng về nhà dọn dẹp, ăn Tết vui vẻ. Bán xong mùa Tết cũng dư chút đỉnh về ăn Tết và có số vốn để đầu tư lại cho năm sau".

Tại các chợ truyền thống, sức mua tăng mạnh nhưng không bằng so với nhưng năm trước. Năm nay, giá cả hàng hóa khá ổn định, tuy nhiên lượng khách đã giảm nhiều do người dân có thêm nhiều lựa chọn từ siêu thị, các cơ sở kinh doanh bên ngoài chợ và mua hàng online. Riêng tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, những ngày qua, siêu thị hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Dịp Tết năm nay, siêu thị đã xây dựng kế hoạch và trữ hàng với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng. 

Ông Văn Quốc Hoàng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long cho biết, trong tuần cuối trước Tết, lượng khách đến mua sắm tăng hơn gấp đôi so với ngày thường và tăng từ 3 - 5% so với cùng kỳ. Các mặt hàng hút khách là gạo, bánh, kẹo, nước ngọt, các loại gia vị. Ngoài ra, giỏ quà Tết cũng rất hút khách trong các ngày qua với nhiều mẫu đa dạng có giá trung bình để phù hợp điều kiện kinh tế người dân. 

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn mua tắc tại chợ hoa xuân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Ông Văn Quốc Hoàng cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hàng rất lớn và có nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu, đặc biệt là chương trình giảm giá để tặng quà, chia sẻ với người tiêu dùng, tích lũy đổi quà… Bên cạnh đó, siêu thị cũng chú trọng công tác đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ khâu đầu vào, đồng thời tận dụng kênh thương mại điện tử, xây dựng các chương trình khuyến mãi, giao hàng tận nơi để thuận tiện cho người tiêu dùng".

Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động của chợ hoa xuân một cách hiệu quả; trong đó, giao Ban quản lý chợ Vĩnh Long là đơn vị đầu mối tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý chợ hoa xuân, xây dựng phương án về đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo lưu thông trong dịp Tết. Song song đó, để đảm bảo cung ứng nguồn hàng dịp Tết, Sở Công Thương cũng sớm có kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn với hơn 20 doanh nghiệp cơ sở tham gia với tổng kinh phí hơn 600 tỷ đồng.

Sở cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các địa phương kiểm tra các chợ đã đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá để đảm bảo thực hiện đúng, đồng thời tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết… để đảm bảo thị trường hàng hóa ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Chợ Tết Công đoàn online - chợ ảo, mua sắm thật
Chợ Tết Công đoàn online - chợ ảo, mua sắm thật

Chuyển đổi số quốc gia là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của một quốc gia về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Người lao động có vai trò rất quan trọng trong chương trình lớn này, tuy nhiên, trước hết phải làm cho họ biến chuyển nhận thức, tránh “sức ì”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN