Huyện vùng ven Cần Thơ vượt khó vươn lên vững mạnh

Đầu năm 2004, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ được thành lập với đặc thù là huyện thuần nông, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao so với bình quân chung của thành phố, điều kiện cơ sở hạ tầng khó khăn, thương mại, dịch vụ chưa phát triển.

Sau 20 năm thành lập (2004 - 2024), tuy là vùng ven thành phố nhưng Cờ Đỏ đã từng bước trở thành địa phương vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Chú thích ảnh
Xã nông thôn mới Thạnh Phú của huyện Cờ Đỏ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Phát triển kinh tế - xã hội

Chặng đường 20 năm qua, với sự quyết tâm, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đưa huyện Cờ Đỏ vượt khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sự thay đổi rõ nét nhất chính là diện mạo của huyện Cờ Đỏ. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đã triển khai xây dựng mới trên 391,65 km đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa hàng trăm cây cầu các loại với tổng kinh phí trên 418,49 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 110,78 tỷ đồng. Nhờ đó, hiện nay, 100% xã, thị trấn ở Cờ Đỏ có đường ô tô về đến trung tâm.

Từ nỗ lực, chung tay của nhà nước và nhân dân, năm 2019, Cờ Đỏ đã trở thành huyện nông thôn mới. Đến nay, tất cả 9 xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có hai xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (Thới Hưng và Đông Hiệp); riêng thị trấn Cờ Đỏ đạt chuẩn đô thị văn minh.

Điểm nổi bật của Cờ Đỏ chính là địa phương đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thực hiện tốt kế hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 2015 - 2020, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, để kêu gọi, thu hút đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2024, toàn huyện có 6.284 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể (tăng 5.609 cơ sở so với năm 2004), góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2023 của huyện đạt 2.829 tỷ đồng (tăng trên 2.559 tỷ đồng so với năm 2004).

Mặc dù là huyện vùng ven, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng huyện Cờ Đỏ luôn chú trọng đầu tư cho giáo dục. Sau 20 năm, huyện có 43 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh được huy động ra lớp và tốt nghiệp các cấp học được duy trì ở mức cao. Huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ...

Những kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện ngoại thành, đời sống người dân từng bước được nâng lên rõ nét. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 72,86 triệu đồng/năm, tăng 13,8 lần so với năm 2004 (năm 2004 đạt 5,27 triệu đồng/năm); hộ nghèo còn 0,1% số hộ trên toàn huyện, tương đương 31 hộ (giảm 23,95% so với năm 2004), hộ cận nghèo còn 1,61% (giảm 28,5% so với năm 2004).

Thới Hưng là xã nổi bật trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Đến nay, Thới Hưng là một trong hai xã của huyện không còn hộ nghèo. Theo ông Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, địa phương đã giới thiệu việc làm, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đồng thời hỗ trợ các chính sách vay vốn đầu tư giúp người dân phát triển kinh tế, đời sống người dân được phát triển và ổn định. Nhờ đó, xã đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ Nguyễn Trường Thọ nhận định, những thành tựu trên là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn huyện. 20 năm xây dựng và phát triển, huyện Cờ Đỏ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đó là tiền đề quan trọng và vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thi đua, quyết tâm đưa huyện phát triển lên tầm cao mới.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trải qua hai thập niên xây dựng và phát triển, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cờ Đỏ vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều năm liền được Thành ủy Cần Thơ đánh giá, xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Cờ Đỏ vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: kinh tế tăng trưởng chưa bền vững; sản xuất nông nghiệp chủ yếu còn nhỏ lẻ; việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều, thiếu liên kết, hợp tác nên chưa bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ;...

Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cờ Đỏ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, khắc phục những khó khăn, hạn chế; đồng thời quyết tâm, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Cờ Đỏ ngày càng bền vững, văn minh, hiện đại...

Để hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị lãnh đạo huyện phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, ông Huỳnh Mười Một, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 là tập trung phát triển nhanh, đảm bảo kinh tế - xã hội ở mức cao hơn mặt bằng chung của các huyện ngoại thành; phát triển nông nghiệp đa dạng theo hướng ứng dụng công nghệ cao; phát triển nhanh thương mại - dịch vụ, công nghiệp xây dựng; giải quyết tốt việc làm lao động nông thôn; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, huyện Cờ Đỏ sẽ tập trung khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại và tranh thủ hỗ trợ của thành phố Cần Thơ để phát triển những ngành, lĩnh vực lợi thế của huyện. Huyện cũng tiếp tục rà soát những dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; dự án Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long; dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai...

Năm 2024, đánh dấu chặng đường phát triển quan trọng của thành phố Cần Thơ sau 20 năm trực thuộc Trung ương, sự phát triển của Cờ Đỏ góp phần vào thành tựu chung của thành phố, xứng đáng với vai trò, vị thế là trung tâm và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thu Hiền (TTXVN)
Cần Thơ: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Cần Thơ: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 4/1, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN