Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo tại Đắk Nông

Ngày 6/1, tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông), Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng) tổ chức bàn giao 50 con bò giống cho các gia đình nghèo, góp phần giúp các hộ có điều kiện phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Trung đoàn 726 tổ chức bốc thăm để trao tặng bò giống. Ảnh: TTXVN phát

Đây là chương trình thuộc Dự án phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Khu Kinh tế - Quốc phòng Nam Đắk Lắk - Bình Phước.

Cụ thể, 50 gia đình thuộc 3 xã Quảng Trực, Quảng Tâm và Đắk Buk So (huyện Tuy Đức) đã được trao tặng mỗi hộ 1 con bò cái sinh sản. Đây là những con bò cái giống khỏe mạnh, đã được tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ. Tổng giá trị đợt trao tặng bò lần này là hơn 1 tỷ đồng. Theo Trung đoàn 726, để các hộ dân nhận bò về nuôi có hiệu quả, trước đó, 50 gia đình đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại chăn nuôi và các biện pháp xử lý chất thải; kỹ thuật trồng và chế biến dự trữ thức ăn cho bò…

Chú thích ảnh
Đại diện Trung đoàn 726 trao tặng bò cho hộ nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó ngày 4/1, Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) đã trao tặng 20 con bò giống cho hộ nghèo tại xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức). Các hộ dân nhận bò đều là người dân tộc Mông, trú tại các bản Giang Châu, Sín Chải, Si Át với tổng trị giá gần 420 triệu đồng.

Đây là dự án có ý nghĩa nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi, sản xuất, từ đó phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống; đồng thời, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Điểm tựa cho nhiều gia đình thoát nghèo bền vững
Điểm tựa cho nhiều gia đình thoát nghèo bền vững

Từ thực tiễn tại Tây Ninh, hoạt động tín dụng chính sách theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã phát triển vững mạnh và ngày càng có hiệu quả, chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách xã hội tới các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN