Giữ vững thế trận lòng dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Ngày 26/1, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương cán bộ, Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019 - 2024.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Đắk Lắk là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh đối với khu vực và cả nước. Tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) với chiều dài 71,972 km; có 2 huyện với 4 xã biên giới.

Việc triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong tỉnh quán triệt, triển khai sâu rộng, hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về biên giới và kết quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phân giới cắm mốc.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp đã cụ thể hóa nội dung Ngày Biên phòng toàn dân gắn với tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân địa bàn khu vực biên giới giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ…

Qua đó, địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều việc làm hay, cách làm tốt, nhiều phong trào ý nghĩa hướng về biên giới, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia ngày càng được nâng cao.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” được triển khai thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ xây dựng và bảo vệ biên giới mà còn góp phần nâng cao dân trí, tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố an ninh trật tự. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình hướng về biên giới như chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm Biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Các đồn Biên phòng đã tham mưu 4 xã biên giới thành lập 38 Tổ tự quản an ninh trật tự, 36 Tổ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; 4 câu lạc bộ và 614 hộ gia đình tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, 51 hòm thư tố giác tội phạm; thường xuyên rà soát, bổ sung và nhân rộng các mô hình "Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới" và "Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, buôn khu vực viên giới"; phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng các Tổ tự quản đường biên giới, già làng, trưởng buôn, người có uy tín. Qua đó, hệ thống chính trị ở khu vực biên giới được quan tâm, xây dựng vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai tốt những nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân; chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới. Quá trình thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; nội dung, hình thức hoạt động phải hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, giữ vững thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần nghiên cứu, tham mưu đầu tư xây dựng các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân hai bên biên giới và phong trào kết nghĩa, đỡ đầu giữa các cơ quan, đơn vị với các Đồn Biên phòng, các xã biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các các hoạt động hướng về biên giới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen 2 tập thể, 3 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết nhân dân và Bộ đội Biên phòng tại Nghệ An
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết nhân dân và Bộ đội Biên phòng tại Nghệ An

Sáng 17/1, tại Nghệ An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết, tặng quà nhân dân huyện Thanh Chương và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN