Gia Lai chú trọng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đúc rút nhiều kinh nghiệm, mô hình hay, chương trình sáng tạo.

Điển hình như mô hình "Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”... qua đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh đối ngoại nhân dân.

Đặc biệt, Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân vùng biên trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới, đảm bảo an ninh quốc gia, không lấn chiếm đất quốc phòng để sản xuất, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) cùng cán bộ địa phương tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Nâng cao ý thức người dân sản xuất vùng biên

Gia Lai có đường biên giới dài 90 km tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia, hiện có khoảng 450 hộ dân đang canh tác, sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất giáp ranh này. Trong đó, Đồn biên phòng Ia Nan quản lý, bảo vệ 10 km đường biên giới, tiếp giáp với xã Pó Nhầy, huyện Ô Da Đao, tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Ia Nan quản lý có gần 200 hộ dân đang canh tác, sản xuất nông nghiệp. Nhờ những đợt vận động, tuyên truyền của lực lượng biên phòng đồn Ia Nan, nhiều hộ dân đã từ bỏ ý định lấn chiếm đất, rừng, xâm canh.

Gia đình bà Kpuih Hrem, làng Nú, xã Ia Nan, có 1 ha cao su gần đường biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Năm 2017, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bà có ý định phát dọn thêm 1 ha đất để trồng sắn vì bà nghĩ đất trống nên có thể khai hoang. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan đến tận nhà tuyên truyền, nói rõ cho gia đình bà biết việc làm này sẽ là vi phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm hiệp định, quy chế khu vực biên giới nên bà đã từ bỏ ý định.

Ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Đồn biên phòng Ia Nan còn vận động người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, quy chế khu vực biên giới. Thiếu tá Hoàng Tuấn Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân đội Campuchia duy trì quan hệ đối ngoại, kịp thời trao đổi và thống nhất các biện pháp tuyên truyền vận động, xử lý những trường hợp xâm canh, xâm cư của nhân dân trên biên giới. Đơn vị tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, cử cán bộ xuống từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền về các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, góp phần hạn chế tình trạng xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép. Do vậy, trong 2 đợt dịch COVID-19 vừa qua, trên địa bàn không có trường hợp nào qua lại biên giới xuất nhập cảnh trái phép.

Ông Siu Uôi, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, cho biết nhiều năm qua, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về biên giới; thành lập các tổ tự quản đường biên. Bà con sau khi được tuyên truyền đã hiểu được vấn đề và không còn lấn chiếm phát rừng làm nương rẫy. Người dân vùng biên cũng đã tích cực tham gia công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới cùng lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương.

Thống nhất chung về nhận thức quản lý, bảo vệ biên giới hai nước

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai đã nâng cao ý thức pháp luật về biên giới quốc gia cho nhân dân khu vực biên giới, nhất là người dân đang canh tác, sản xuất trên tuyến biên giới, tạo môi trường thuận lợi, đẩy nhanh tiến trình phân giới, cắm mốc trên thực địa giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia. Đến nay, công tác phân giới, cắm mốc được thực hiện trên tinh thần phối hợp giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới.

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, UBND các xã và các đồn biên phòng tập trung hướng dẫn các tổ tự quản tuyên truyền sâu rộng tại các thôn làng, vận động các cá nhân, tập thể, hộ gia đình ký cam kết tham gia phong trào. Đến nay, đã có 10.013/11.702 hộ đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, làng; 3.847 cá nhân đăng ký tự quản đường biên giới; 93 hộ và 120 cá nhân đăng ký tự quản mốc quốc giới, đã xây dựng phong trào rộng khắp trên khu vực biên giới của tỉnh.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các hiệp định, nghị định quy chế biên giới, các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa chính phủ hai nước, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc hai bên biên giới, người dân ý thức rõ hơn về quốc gia, quốc giới, về trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tự giác chấp hành nghiêm quy chế biên giới 2 nước đã ký kết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Gia Lai đánh giá cao công tác bảo vệ an ninh biên giới của lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai; đồng thời yêu cầu lực lượng biên phòng trên địa bàn phải tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới; phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt, những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.

Tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, triển khai các chương trình, dự án về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Đồng thời, Gia Lai đề nghị Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ hằng năm bổ sung kinh phí cho địa phương để triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" ở cơ sở.

Hồng Điệp (TTXVN)
Chủ động bảo vệ an ninh biên giới và đấu tranh với tội phạm ma túy
Chủ động bảo vệ an ninh biên giới và đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo Đại tá Phạm Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu tập trung vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN