Đắk Lắk: Tuyên dương 43 điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 19/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chú thích ảnh
Tặng bằng khen cho các tập thể. 

Dịp này, 20 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 được tuyên dương, nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ về quá trình thực hiện Chỉ thị 05, kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới; một số đơn vị, cá nhân điển hình chia sẻ về cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, hội nghị đã chỉ rõ việc triển khai Chỉ thị 05 ở tỉnh Đắk Lắk còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác quán triệt, học tập và chưa xác định nội dung cần đột phá trong quá trình thực hiện; chưa chủ động, sáng tạo, vẫn còn tư tưởng trông chờ, rập khuôn theo hướng dẫn của cấp trên; tính tự giác và tinh thần quyết tâm của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn biểu dương các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc, tích cực thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đạo đức, phong cách của Người đã trở thành những giá trị bền vững.

Đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn tỉnh chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương dù là những việc nhỏ nhất mà có lợi cho dân cho nước, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ và lên án mạnh mẽ các biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm…

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị, trong 4 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đơn vị, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, sáng tạo, tổ chức các hoạt động hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Điển hình như mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” tại các huyện, thị xã; mô hình “vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn” của Thành ủy Buôn Ma Thuột; “Quỹ vì đồng đội” của Hội Cựu chiến binh tỉnh, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Chú thích ảnh
Tặng bằng khen cho các cá nhân. 

Những kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở tỉnh Đắk Lắk đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thể hiện sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, trách nhiệm, hiệu quả công việc được nâng cao; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt…

Trong 4 năm qua, toàn tỉnh có 1 cá nhân, 1 tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 61 tập thể và 58 cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Nhiều Đảng và bạn bè quốc tế gửi Điện chúc mừng nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều Đảng và bạn bè quốc tế gửi Điện chúc mừng nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), nhiều Đảng và bạn bè quốc tế đã gửi Điện chúc mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta bày tỏ tình cảm sâu đậm về chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN