Cần Thơ: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Sáng 10/3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tựu của thành phố Cần Thơ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn. Kinh tế thành phố đã đạt mức tăng trưởng khá, hạ tầng được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Để thành phố Cần Thơ có thể bứt phá phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng thời có nền tảng củng cố quốc phòng, an ninh trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Đảng bộ thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc phát triển kinh tế của thành phố phải gắn với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và quy hoạch thế trận quân sự. Đảng ủy, Chính quyền thành phố tiếp tục thực hiện các kết luận, quyết định của Đảng và Chính phủ về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án ở những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; những chương trình, đề án, dự án hợp tác, đầu tư có yếu tố nước ngoài.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại Hội nghị. 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo hệ thống chính trị, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân triển khai nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Thành phố là địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng được chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có cấp ủy; là địa phương đầu tiên trong các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 100% xã, phường, thị trấn xây dựng được tiểu đội dân quân thường trực. Ngoài ra, công tác đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá trên không gian mạng được thực hiện tốt. Nhiều bài viết, hình ảnh, video đưa thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ Đảng và Nhà nước, kích động chia rẽ tôn giáo, dân tộc bị gỡ bỏ.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. 

An ninh, chính trị được giữ vững đã tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cần Thơ hiện có 86 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD; kinh tế tăng trưởng khá, năm 2022 tổng sản phẩm (GRDP) thu nhập bình quân tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo; năng lực cạnh tranh kinh tế; thu ngân sách, các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công được thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới còn 0,56%. Thành phố có 100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 22/36 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 75,62%.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Chủ tịch nước: TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI
Chủ tịch nước: TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Sáng 10/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN