Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức vùng đồng bào Khmer

Ngày 3/10, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở vùng đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các học viên dự lớp tập huấn bồi dưỡng công tác dân tộc. Ảnh: TTXVN/phát

Theo ông Lý Rotha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025", theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) và đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4).
 
Tham dự lớp bồi dưỡng đợt này có gần 160 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi và chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương; cán bộ thuộc lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội, Biên phòng) tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.      

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Học viện Dân tộc và Ban Dân tộc, đại diện các Sở ngành tỉnh tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: TTXVN/phát

Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày, học viên tham dự lớp bồi dưỡng được giảng viên của Học viện Dân tộc truyền đạt các nhóm kiến thức chuyên đề về: Tổng quan các dân tộc thiểu số Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số…
 
Qua lớp tập huấn này, các cán bộ được trang bị kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chính sách dân tộc đã và đang thực hiện trong tình hình hiện nay, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu giai đoạn 2021-2025; nội dung liên quan đến bản sắc văn hóa của các dân tộc... từ đó, vận dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung Hiếu (TTXVN)
Phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer Trà Vinh
Phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer Trà Vinh

Trà Vinh có gần 32% dân số là đồng bào Khmer, với khoảng 320.000 người sống tập tại các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN