An Giang thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng do thiên tai

Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cho biết: Từ đầu năm đến nay, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh ước tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 30 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở ngày 31/10/2025 tại khu vực ổ 3, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang làm sạt hoàn toàn đường giao thông đi lại, ảnh hưởng đến 12 hộ dân, ước thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Theo đó, thiên tai làm 7 người chết; dông lốc gây đổ sập, tốc mái 658 căn nhà và nhiều cây xanh đổ ngã; triều cường làm ngập trên 160 nhà dân ở xã Hòa Thuận, ngập úng hơn 215 ha hoa màu, cây ăn trái và nuôi thủy sản ở các xã, phường Hòa Thuận, Tân Hiệp, Hòa Thuận, Vĩnh Gia, Mỹ Thới, Tịnh Biên…; sóng to, gió lớn đánh chìm 12 phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân và thiệt hại nhiều tài sản khác của Nhà nước và người dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang nhấn mạnh, từ những thiệt hại này cho thấy thiên tai ngày càng phức tạp, tình trạng thời tiết cực đoan, xảy ra dông lốc, mưa lớn bất thường, nước biển dâng, triều cường mạnh và hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt mùa khô… do ảnh hưởng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Việc đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm, hạ tầng chống chịu thiên tai và nâng cao nhận thức cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu là cực kỳ cần thiết, cấp bách.

Tiếp đến, tình trạng sạt lở bờ sông và kênh rạch trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến hết sức phức tạp, từ đầu năm đến nay ghi nhận 106 điểm sạt lở, nứt cục bộ và sụt lún bờ sông, kênh rạch tại các xã, phường như: Bình Mỹ, Vĩnh Thạnh Trung, Mỹ Đức, Tân An, Cù Lao Giêng, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh An, Ba Chúc, Phú An, Bình Thạnh Đông, Phú Hữu, Mỹ Hòa Hưng, Châu Phong, Tịnh Biên… Qua rà soát của ngành chức năng, tổng chiều dài sạt lở hơn 5.265m và những sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến 72 căn nhà cần phải di dời khẩn cấp; trong đó, có 9 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 13 căn nhà khác bị hư hỏng nặng… 

Cụ thể như vụ sạt lở ngày 31/10/2025, tại tổ 3, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng, với đoạn sạt lở dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ 20m. Hệ lụy làm sụp tuyến đường giao thông qua địa bàn tổ 3, ấp Mỹ Thuận, ảnh hưởng trực tiếp đến 12 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường giao thông, ước thiệt hại tài sản của người dân hơn 1,2 tỷ đồng. Tại Mỹ Hòa Hưng, nhiều vụ sạt lở liên tiếp đã “nuốt” cả đường nông thôn và cầu dân sinh, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Chính quyền xã huy động lực lượng công an, quân sự và cán bộ địa phương hỗ trợ, khắc phục hậu quả, di dời khẩn cấp tài sản và người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Ghi nhận trên địa bàn tỉnh, các điểm “nóng” xảy ra sạt lở thường tập trung ở khu vực ven sông Hậu, sông Tiền. Nguyên nhân chính gây sạt lở ở An Giang xuất phát từ sự kết hợp của yếu tố tự nhiên như: Nước lũ, mưa lớn, nền đất yếu… và tác động của con người, hoạt động khai thác cát, giao thông thủy… Theo đó, vào mùa mưa lũ, mực nước sông Hậu và sông Tiền tăng mạnh, tạo dòng chảy xiết gây xói lở hai bên bờ và đáy sông; lượng mưa lớn kéo dài làm đất bão hòa nước, giảm độ liên kết, khiến mái bờ dễ sụt trượt; nền đất yếu, mái bờ dốc đứng dễ xảy ra sạt lở...

Cùng đó, sông Hậu và sông Tiền, tàu thuyền lớn di chuyển mật độ lớn tạo sóng mạnh, liên tục tác động vào bờ, làm tăng nguy cơ sạt lở; hoạt động khai thác cát quá mức làm thay đổi dòng chảy, hạ thấp đáy sông, khiến bờ sông mất chân, dễ sụp đổ. Ngoài ra, việc xây dựng nhà cửa, công trình sát mép sông làm tăng tải trọng lên mái bờ vốn đã yếu gậy sụt trượt, sạt lở và nhiều những nguyên nhân khác có liên quan...

Hệ lụy của sạt lở làm cho nhiều gia đình hộ dân phải di dời khẩn cấp, mất nhà cửa và đất ở, đất sản xuất… tổn hại về kinh tế; nhiều tuyến đường ven sông bị sụp, gây ách tắc và nguy hiểm cho người dân. Trước tình trạng sạt lở bờ sông, tỉnh An Giang đầu tư gia cố bờ sông bằng kè bê tông, rọ đá ở các điểm nguy cơ cao, di dời hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm soát khai thác cát, nhất là ở những khu vực nhạy cảm…

Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cho biết, đơn vị chức năng của sở tiến hành đo đạc, khảo sát và đánh giá hiện trạng tình trạng sạt lở trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trước mắt. Sở phối hợp với các địa phương áp dụng các giải pháp công trình và phi công trình ngay khi sự cố xảy ra tại các điểm, khu vực sạt lở nhằm hạn chế thiệt hại. Tỉnh đã đề xuất Trung ương hỗ trợ thực hiện hơn 40 dự án liên quan đến các điểm sạt lở do nguồn kinh phí của địa phương hạn chế.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang xin chủ trương lập dự án khảo sát tổng điều tra, đánh giá hiện trạng và xử lý sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang trong giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đầu tư tư với các giải pháp đồng bộ ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh một cách căn cơ, lâu dài nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Xây dựng 650 căn nhà cho các hộ dân Đắk Lắk bị thiệt hại do thiên tai
Xây dựng 650 căn nhà cho các hộ dân Đắk Lắk bị thiệt hại do thiên tai

UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hỗ trợ xây mới và sửa chữa khẩn cấp 650 nhà dân bị sập, đổ, trôi hoặc hư hỏng do bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa lớn từ ngày 15 - 20/11/2025. Tổng kinh phí dự kiến hơn 110 tỷ đồng (khoảng 170 triệu đồng/nhà), được huy động từ nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN