Hiện nay, mùa mưa bão đang bước vào cao điểm, đê biên Tây của tỉnh Cà Mau cũng phải "oằn mình" trước các đợt sóng, triều cường.
Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Phú Thọ được phân bổ hơn 1.177 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 962 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 215 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ngày 20/11, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có kết luận tại buổi làm việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt.
Phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã tích cực tham gia thực hiện tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng để gây quỹ.
Ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 3413/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Các tỉnh Tây Nguyên luôn phải hứng chịu những thiệt hại do khô hạn gây ra với mức độ ngày càng khốc liệt trong những năm gần đây. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp thiếu hụt nghiêm trọng. Hàng năm, mặc dù có những giải pháp cho người dân ở vùng đặc biệt khô hạn nhưng nguy cơ thiếu hụt về nguồn nước ở đây vẫn xảy ra do tác động bởi biến đổi khí hậu.
Chiều 12/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển bền vững du lịch văn hóa và du lịch sinh thái vùng Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay" với sự tham gia của các trường đại học, các viện nghiên cứu, các trường chính trị; sở, ban, ngành ở Gia Lai và các tỉnh vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
Từ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án giảm nghèo, tiếp thêm động lực cho hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngày 9/11, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành đã khảo sát các điểm sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố.
Ngày 8/11, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị thông tin các chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng năm 2023.
Đắk Lắk là địa phương có dân số trẻ, nguồn lao động khá dồi dào. Do đó, các cấp, ban, ngành đã tăng cường phổ biến, tuyên truyền để người dân nhận thức rõ mục đích và nhiệm vụ về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gắn với các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống; đồng thời, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Ngày 7/11, tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra Ngày hội tri ân người trồng cà phê và Lễ khởi động dự án "Nâng cao năng lực, cơ hội tiếp cận nguồn lực hỗ trợ sản xuất cà phê cho các cộng đồng người dân tộc bản địa; thúc đẩy phương thức sản xuất cà phê giảm phát thải khí nhà kính và tuân thủ Quy định chống phá rừng châu Âu của Ủy ban châu Âu (EUDR) trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum".
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Bá cho biết, tổng kinh phí Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã phân bổ cho Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang để thực hiện Tiểu dự án cầu Rạch Miễu 2 là trên 1.265,6 tỷ đồng.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, để khắc phục khó khăn do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, giảm nhẹ nguy cơ thiên tai những địa bàn ven sông, ven biển, vùng Đồng Tháp Mười, vùng kiểm soát lũ phía Tây Tiền Giang khuyến khích nông dân đưa cây màu xuống chân ruộng, tạo cơ cấu luân canh, xen canh. Cùng đó, hình thành các vùng trồng rau màu tập trung ứng phó biến đổi khí hậu vừa tạo nguồn nông sản hàng hóa chất lượng phục vụ thị trường mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 4/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1298/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 3/11 tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), dự án chợ du lịch Mường Thanh - Điện Biên do Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng NQT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, chính thức được khởi công xây dựng. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Điện Biên Phủ hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Nằm ở vùng biên viễn, Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 84% đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo nên một kho tàng văn hóa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc. Những năm qua, tỉnh luôn chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc, đặc biệt các dân tộc ít người.
Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025), đoạn qua địa bàn tỉnh.
Sau hai lần được Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu, đến nay Kiên Giang có 24 xã, thị trấn An toàn khu và liên huyện U Minh Thượng - An Minh - Vĩnh Thuận là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây chính là niềm vinh dự, tự hào đối với các Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương về quá khứ hào hùng, nuôi dưỡng cách mạng.
Lai Châu là tỉnh biên giới với gần 85% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tỉnh đã triển khai các giải pháp nhằm từng bước giảm thiểu tình trạng tảo hôn và xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
Ngày 23/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bế mạc Lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023.