Máy bay Nga, Belarus tập trận tương tác phòng không chung

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Belarus Vladimir Makarov ngày 17/9 cho biết máy bay quân sự của Nga và Belarus đã thực hành các kỹ năng tương tác trong hệ thống phòng không chung trong khuôn khổ cuộc tập trận "Zapad 2017" (Phương Tây 2017).

Máy bay chiến đấu và huấn luyện Yak-130 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Makarov, trong cuộc tập trận này, quân đội Nga và Belarus đã diễn tập kỹ năng sử dụng không quân như không quân của hệ thống phòng không chung trong khu vực nhằm tấn công địch, theo đó các máy bay Yak-130 của Belarus và Su-34 của Nga đã tấn công bằng cách giội bom và bắn tên lửa tại trường bắn Domanovo của Belarus.

Cũng tại cuộc tập trận trên, các hệ thống tên lửa Osa đã được huy động để tấn công các mục tiêu mô phỏng tầm thấp, trong khi các phi công máy bay trực thăng của Nga và Belarus diễn tập kỹ năng ngăn chặn kẻ địch xâm nhập không phận quốc gia, phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa cũng như tổ chức các cuộc tấn công vào các vị trí của địch.

Cuộc tập trận chung Nga - Belarus được tổ chức 2 năm/lần, trong năm nay bắt đầu diễn ra từ ngày 14/9 tại 6 địa điểm, trải dài từ bán đảo Kola (Cô-la), Tây Bắc nước Nga tới Belarus với sự tham gia của 12.700 binh sĩ và 680 đơn vị chiến đấu, trong đó có 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 lính Nga. Đây là cuộc tập trận đầu tiên theo mô hình trên kể từ khi quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xấu đi sau cuộc khủng hoảng Ukraine.
 
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin, mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng chung nhằm đảm bảo an ninh của hai nước và tăng cường khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố hay các cuộc xâm lược. Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 20/9 tới.

TTXVN/Báo Tin Tức
Cố vấn tổng thống Hàn Quốc: Nên cân nhắc giảm quy mô tập trận chung với Mỹ
Cố vấn tổng thống Hàn Quốc: Nên cân nhắc giảm quy mô tập trận chung với Mỹ

Ngày 14/9, ông Moon Chung-in, Cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tái khẳng định quan điểm "cá nhân" của mình rằng Hàn Quốc cần xem xét giảm bớt các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ để đổi lại việc Triều Tiên "đóng băng" chương trình hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN