Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Một trong những nội dung chú ý của Thông tư 16/2021/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành có nêu: Tổ chức tín dụng (TCTD) chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất của NHNN.
Sự hưng phấn của các nhà đầu tư dường như vẫn chưa hạ nhiệt sau phiên sáng ngày 24/11 với mức tăng hơn 15 điểm, đến phiên chiều, thị trường tiếp tục tăng mạnh hơn 20 điểm. Đáng chú ý, cổ phiếu ngân hàng là tâm điểm của ngày hôm nay với nhiều mã tím, giúp VN-Index chạm gần ngưỡng 1.500 điểm.
Cuối giờ chiều 23/11, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Tính từ ngày 15/7 đến 31/10, tổng tiền lãi giảm cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của 16 ngân hàng là khoảng 15.559 tỷ đồng (tăng 3.323 tỷ đồng so với ngày 30/9, tương ứng tăng 27,16%), đạt 75,48% so với cam kết.
Chứng khoán kết phiên chiều 23/11 đã hồi phục sau phiên "lao dốc" đầu tuần, do nhà đầu tư bán tháo ồ ạt. Theo đó, VN-Index hồi phục ở mức 16,38 điểm, tương đương 1,13% với mốc hiện tại là 1.463,63 điểm.
Liên tiếp thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố hình sự nhiều vụ việc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ở nhiều tỉnh, thành phố. Điểm chung của những vụ án này là chủ đầu tư thông đồng với đơn vị thẩm định giá, nhà thầu để “thổi giá” thiết bị y tế, giáo dục, sau đó hợp thức hóa qua quá trình đấu thầu, gây thiệt hại, thất thoát ngân sách Nhà nước, thiệt hại kinh tế cho người sử dụng.
Ngày 22/11, Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số giữa Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel giai đoạn 2021 - 2025.
Sau phiên tăng nhẹ buổi sáng ngày 22/11, đến phiên chiều, thị trường tiếp tục rung lắc. Đặc biệt, sự quay lại của khối ngoại và mua ròng đến 570 tỷ đồng, tập trung vào nhóm cổ phiếu bluechips như VHM, CTG, GMD… cũng như áp lực chốt lời các mã cổ phiếu tăng nóng vào những tuần trước, đã góp phần làm VN-Index giảm còn hơn 5 điểm.
Đại diện Bộ Tài chính cho biết: Trong bối cảnh đại dịch kéo dài, chi ngân sách lớn mà nguồn thu hạn hẹp, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 khoảng 20,67 nghìn tỷ đồng.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mua sắm trực tuyến tăng cao đã thúc đẩy thanh toán online tăng mạnh. Điều này không chỉ thuận tiện cho người tiêu dùng khi “đi chợ” thời công nghệ mà còn hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, tình trạng lừa đảo, ăn cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng cũng ngày càng nhiều.
Hàng trăm mã cổ phiếu bất ngờ bị bán tháo khiến VN Index rơi tự do trong phiên cuối giờ chiều 19/11, giảm 17,48 điểm (tương đương 1,19%) xuống còn 1.452,35 điểm; đồng thời đẩy thanh khoản lên mức cao mới hơn 56.300 tỷ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD).
Kết phiên sáng 19/11, VN-Index tăng 4,07 điểm, đạt mức 1.473,9 điểm; HNX-Index tăng 2,97 điểm, đạt mức 471,69 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên bán với 551 mã giảm và 501 mã tăng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng vừa ký ban hành Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết: UBCKNN đang điều tra các doanh nghiệp không có vốn nhưng phát hành trái phiếu sai quy định, thậm chí không phải công ty đại chúng mà phát hành ra công chúng.
Thị trường chứng khoán bước sang quý IV vô cùng sôi động khi chỉ số VN-Index liên tiếp chinh phục các mốc đỉnh mới và thanh khoản cũng xác lập kỷ lục, có phiên lên đến hơn 2 tỷ USD.
Chỉ trong một thời gian ngắn, giá vàng SJC liên tục tăng “chóng mặt”. Đến chiều 17/11, giá vàng trong nước đã tiến sát mức đỉnh được thiết lập vào tháng 8/2020 là hơn 62 triệu đồng/lượng.
Nếu như trong phiên sáng 17/11, dòng tiền tỏ ra khá thận trọng với nhóm cổ phiếu nhỏ khi đa số mã mở đầu phiên chìm trong sắc đỏ thì sang phiên chiều, bức tranh đã có sự thay đổi khi cổ phiếu ngân hàng và xây dựng quay đầu tăng mạnh trở lại, giúp VN-Index và HNX-Index tăng hơn 10 điểm.
Thị trường chứng khoán sáng 17/11 giằng co do tâm lý giảm hơn 10 điểm trong phiên chiều trước đó. Tuy nhiên, với lực hỗ trợ 1.465 điểm, nhà đầu tư tự tin "xuống tiền" giúp chỉ số VN-Index cuối phiên sáng quay đầu tăng, đạt hơn 1.473 điểm.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2021 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 16/11 với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), PGS TS Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: “Trong bối cảnh đại dịch kéo dài, một số nhà đầu tư tư nhân còn cân nhắc trong đầu tư nên đầu tư công càng có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để rà soát lại tất cả các điểm nghẽn chính sách gây cản trở, ách tắc sự lưu thông của nguồn vốn này”.
Câu chuyện về “bom nợ Evergrande” đã khiến nhiều nhà đầu tư nhìn nhận lại vấn đề và bắt đầu để ý hơn tới tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp.
Sau khi VN-Index đạt điểm số kỷ lục 1.476 điểm ở phiên trước, chiều 16/11, chốt phiên VN Index giảm 10,12 điểm (tương đương 0,69%) xuống còn 1.466,45 điểm do nhóm cổ phiếu “nóng” hạ nhiệt.