Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Theo tin từ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (mã chứng khoán: CCR), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo, từ ngày 19/11/2021 hơn 24,5 triệu cổ phiếu mã CCR sẽ chính thức giao dịch trên sàn HNX. Giá tham chiếu của phiên giao dịch đầu tiên đối với mỗi cổ phiếu CCR sẽ là 28.100 đồng.
Đại dịch COVID-19 kéo dài đã tác động không nhỏ đến thu nhập của nhiều người dân, nhất là lực lượng công nhân lao động, nhân viên… Lúc này, hình thức mua sắm trả góp hoặc vay tín chấp qua các công ty tài chính được nhiều người tìm đến khi không đủ điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, lãi suất cao vẫn đang là một trong những rào cản lớn để người dân tiếp cận với hình thức cho vay này.
Trước việc giá xăng dầu trong nước liên tục “leo thang” khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh lao đao, đời sống người dân càng khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài các công cụ bình ổn giá, cơ quan điều hành cần xem xét giảm thuế, phí trong cơ cấu giá xăng dầu nhằm hạ nhiệt mặt hàng này trong ngắn hạn.
Mở đầu phiên giao dịch buổi chiều 12/11, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index giảm mạnh về đường EMA 9 ngày và gần mức hỗ trợ 1.450 điểm. Tuy nhiên, đà giảm này đã nhanh chóng bị thu hẹp và càng gần cuối phiên, sắc tím, xanh lan rộng giúp chỉ số này tăng vọt hơn 11 điểm.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là trong quý 3/2021, nhưng báo cáo kết quả kinh doanh của các ngân hàng vẫn lãi. Hầu hết các ngân hàng đều vượt qua đại dịch và tăng trưởng cả hoạt động chính và phi tín dụng.
Sức ép từ nhóm bluechip khiến thị trường chiều 11/11 có phiên chao đảo khá mạnh, đưa VN-Index quay đầu về mức tham chiếu là 1.460 điểm. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán không vì thế giao dịch ảm đạm, dòng tiền vẫn rất sôi động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Kết thúc phiên chiều 9/11, hàng loạt cổ phiếu vốn hoá lớn trong rổ VN30 giảm mạnh đã kéo thị trường giảm điểm sau nhiều phiên tăng điểm.
Đại diện Bộ Tài chính sáng 8/11 cho biết: Ước tính đến hết tháng 10/2021, ngân sách Nhà nước (NSNN) đã chi 31.550 tỷ đồng cho phòng chống dịch và 19.220 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Sáng 8/11, VN-Index giữ vững sắc xanh từ đầu phiên và chốt phiên quanh mức 1.464 điểm với mức tăng 7,89 điểm. HNX-Index tăng hơn 5 điểm, lên 432,89 điểm. Nhiều chuyên gia nhận định, thị trường vẫn đang “hưng phấn” với những thông tin tích cực về gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ, điều này giúp thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên nhưng vẫn tiềm ẩn biến động.
Khảo sát trong tuần đầu tháng 11/2021, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động.
Một số chuyên gia kinh tế cho biết: Giá trị khớp lệnh mỗi phiên trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đạt rất cao, đặc biệt phiên ngày 3/11, nhiều kỷ lục được xác định khi hơn 1,5 tỷ cổ phiếu sang tay, thanh khoản toàn thị trường đạt gần 52.000 tỷ đồng, tương đương 2,28 tỷ USD.
Sáng 5/11, sau những phút khởi đầu với sắc xanh, VN-Index dần lùi về tham chiếu và giao dịch quanh mức 1.448 điểm. Trong khi đó, HNX-Index vẫn đang tăng điểm rất tốt với hơn 3 điểm tăng, giao dịch quanh mức 425 điểm. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu bất động sản sáng nay đã tăng tốc và tăng trần như STL, CLG, PPI...
Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, điểm mới trong tháng 10/2021, nhóm doanh nghiệp hàng tiêu dùng đã vươn lên vị trí thứ 2, sau nhóm bất động sản về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 31/10, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 1.224,3 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán. Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của COVID-19, tiến độ thu NSNN vẫn đảm bảo nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.
Chiều ngày 3/11, sàn HOSE đạt mức giao dịch kỷ lục mới, đưa tổng giá trị giao dịch toàn thị trường phiên hôm nay đạt 51,97 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,26 tỷ USD), thiết lập mức kỷ lục mới về thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mở cửa thị trường chứng khoán (TTCK) sáng 3/11, sắc xanh bao trùm khiến nhà đầu tư hưng phấn, đưa chỉ số VN-Index tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên vào cuối phiên, thị trường bất ngờ lao dốc mất đi hơn 10 điểm, VN-Index giảm còn 1.447,9 điểm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1844/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Kết thúc phiên chiều 2/11, sắc xanh của hầu hết cổ phiếu đã chiếm áp đảo, đặc biệt đà tăng giá mạnh rơi vào cuối phiên giúp VN-Index đánh dấu kỷ lục mới, đóng cửa ở mức 1.452,46 điểm, tăng 13,5 điểm (+0,94%).
Chốt phiên sáng 2/11, sàn HoSE có 253 mã tăng và 187 mã giảm, VN-Index tăng 8,58 điểm (+0,60%), lên 1.477,55 điểm.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 7611/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán.