Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Sau 3 phiên phá đỉnh liên tiếp, áp lực bán bất ngờ xuất hiện khiến kết thúc phiên chiều 1/11, VN-Index mất hơn 5 điểm (0,37%) về dưới 1.439 điểm.
Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Do khách hàng vay của các công ty tài chính đều là khách hàng dưới chuẩn nên nguy cơ nợ xấu do đại dịch COVID-19. Tỷ lệ nợ xấu bình quân tại các công ty tài chính hiện khoảng 9 - 10%, trong khi cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 6%.
Sau 2 phiên liên tiếp lập đỉnh mới, dòng tiền lan tỏa “thăng hoa”, kết thúc phiên giao dịch sáng cuối tuần ngày 29/10, VN-Index chỉ tăng nhẹ 1,04 điểm (+0,07%), dừng ở mức 1.439,05 điểm.
Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều 28/10, tổng tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 30/9/2021 của 16 ngân hàng (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vay vốn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chiều 28/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo đã hoàn tất việc bán 49% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF), một công ty con do Tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group của Nhật Bản sở hữu 100% vốn.
Với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá mạnh, một kỷ lục vừa được xác lập trong phiên chiều 28/10 khi VN-Index tăng gần 15 điểm, đạt mức 1.438 điểm, cao nhất trong vòng 21 năm kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động.
Dự thảo Nghị định Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho biết, lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm 50%, áp dụng từ ngày 15/11 năm nay đến hết ngày 15/5 năm 2022.
Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021 liên tiếp được các ngân hàng công bố với nhiều số liệu khả quan, bất chấp những tác động tiêu cực do dịch COVID-19 gây ra.
Giá cổ phiếu của công ty Digital World Acquisition Corp. (DWAC) niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) đã tăng đột biến, sau thông tin hợp nhất với Trump Media & Technology Group (TMTG) - công ty truyền thông mới thành lập của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Doanh nghiệp được tự động gia hạn thời gian tạm dừng hoạt động; không bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế trong thời gian dịch bệnh cho đến thời điểm không quá 6 tháng kể từ khi cơ quan, người có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm.
Tại buổi tọa đàm trực tuyến tham vấn ý kiến ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng diễn ra ngày 21/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, dư nợ tín dụng được đánh giá rủi ro môi trường của hệ thống tổ chức tín tăng trưởng đều qua các năm, đến nay đã chiếm hơn 17% trên tổng dư nợ của nền kinh tế.
Tình hình kinh doanh được đánh giá là có chiều hướng suy giảm so với quý trước, 54% các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình cải thiện hơn trong quý IV và cả năm 2021.
Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng vay suy giảm. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, cản trở sự phát triển của cả nền kinh tế.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của bà Trần Tuấn Anh kể từ ngày 15/10/2021 theo nguyện vọng cá nhân.
Chiều 12/10, tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, gói cấp bù lãi suất là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhằm khôi phục sản xuất.
Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III, diễn ra chiều 12/10, ông Nguyễn Trọng Du, Phó Chánh thanh tra Giám sát, Ngân hàng Nhà nước cho biết ngày 15/10, sàn giao dịch nợ của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản (VAMC) sẽ đi vào hoạt động.
Chiều 8/10, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ (Kho bạc Nhà nước) cho biết, Kho bạc Nhà nước đã chào thầu thành công 150 triệu USD từ các ngân hàng thương mại trong ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết: Thời gian qua ngành Ngân hàng đã tận lực hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tình trạng dòng tiền doanh nghiệp ngày càng cạn kiệt, các ngân hàng mong muốn có thêm nguồn lực để tiếp tục chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.