Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Kết thúc phiên ngày 7/2 - phiên giao dịch đầu năm Nhâm Dần, VN-Index tăng tới 18,7 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.497,66 điểm. Tính chung 3 sàn, có 856 cổ phiếu tăng giá, trong đó HoSE có 64 mã tăng trần.
Ngày vía Thần Tài sẽ diễn ra vào mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, tức ngày 10/2/2022, theo quan niệm dân gian, người dân sẽ đi mua vàng để cầu may mắn tài lộc trong năm mới. Đây được xem là cơ hội kinh doanh lớn đầu năm của các doanh nghiệp vàng.
Trong những ngày đầu trở lại giao dịch trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều ngân hàng đã tung các ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng giao dịch.
Theo khảo sát tại phần lớn các ngân hàng, lãi suất huy động tiền VNĐ trong tháng 2/2022 tại nhiều ngân hàng đã được điều chỉnh tăng, trong đó, có ngân hàng huy động với lãi suất trên 12%/năm.
Đại dịch COVID-19 kéo dài, thanh toán online tiếp tục “bùng nổ”. Ông Nguyễn Quang Minh - Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết: Tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt qua ATM trên tổng giao dịch xử lý qua hệ thống Napas giảm mạnh từ 26% năm 2020 xuống mức 12% năm 2021.
Các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) và thoái vốn chiến lược được cho là sẽ hồi phục trong thời gian tới khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Điều này giúp tái định giá lại và khai phá giá trị các công ty trong nước.
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, trong đó có hướng dẫn giảm thuế giá tri gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đối với những tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/2/2022.
Chiều 28/1, nhóm cổ phiếu trụ và nhóm ngân hàng, chứng khoán diễn biến tích cực trong phiên cuối cùng của năm Tân Sửu đã giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, tăng 8,2 điểm, tương đương 0,56%, lên 1.478,96 điểm. Tính chung cả năm Tân Sửu, mức tăng lên đến 33%.
Từ ngày 27/1, chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ được Tổng cục Hải quan chính thức triển khai trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho biết: Công ty quản lý tài sản (VAMC) cần đẩy mạnh hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường năm nay; đồng thời thu hồi nợ gắn với áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động mua, bán nợ theo cơ chế thị trường.
Sáng 27/1 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Đài truyền hình Việt Nam (VTV) giới thiệu chương trình “Tiền khéo tiền khôn năm 2022”. Đây là một chương trình được thực hiện theo format trò chơi truyền hình (gameshow) có hình thức gần gũi, hứa hẹn có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng.
Phiên chiều 25/1, thị trường chứng khoán đã ghi nhận phiên đảo chiều tăng ngoạn mục khi tăng tới gần 40 điểm sau khi giảm gần 10 điểm vào phiên sáng khiến nhà đầu tư hưng phấn.
Tạm kết thúc phiên sáng 25/1, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đà giảm sâu trên cả 2 sàn HoSE và HNX. Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn bị bán tháo, còn nhóm chứng khoán đã cân bằng trở lại sau phiên giảm hàng loạt ngày 24/1.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBCK về việc hủy 7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần ASA (CTCP ASA) từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của CTCP ASA; đồng thời khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ASA và các đơn vị liên quan".
Đóng cửa phiên giao dịch cuối ngày 24/1, VN-Index đóng cửa với mức giảm sâu hơn 33 điểm còn 1.439,71 điểm. HNX-Index có diễn biến tương tự khi đóng cửa, chỉ còn 400,76 điểm, mất hơn 17 điểm.
Mở cửa phiên sáng 24/1, thị trường có sự thận trọng khi thanh khoản duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, sắc đỏ càng lan rộng ở các nhóm ngành. Rất may, nhóm cổ phiếu ngân hàng đi ngược dòng giúp VN-Index thu hẹp khoảng cách giảm điểm.
Theo quan sát của phóng viên TTXVN, hiện vẫn chưa xảy ra tình trạng người dân xếp hàng dài rút tiền mặt tại các máy ATM dù Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề. Trong khi đó, giao dịch trực tuyến trên các ứng dụng ngân hàng lại gặp khó khăn, thường xuyên chập chờn, nghẽn mạng.
Theo Tổng cục Thuế, chỉ tính riêng các “ông lớn” như: Facebook, Google, Microsoft, số thuế nộp ngân sách đã vượt con số 1.000 tỷ đồng mỗi năm.
Phát biểu tại Hội nghị Nhóm Đối tác tài chính công diễn ra chiều ngày 21/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong nhiều năm qua, sự hỗ trợ của các đối tác phát triển và các nhà tài trợ đã đóng góp tích cực và thiết thực vào các đột phá chiến lược của ngành tài chính như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ các nguồn lực tài chính công, đổi mới các quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực cán bộ.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 18/1, chỉ số VN-Index giảm 13,9 điểm, tương đương 0,96%, xuống 1.438,94 điểm do bị tác động tiêu cực của 2 nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Thanh khoản cạn kiệt do nhiều cổ phiếu ở trạng thái "trắng bên mua".