Vẫn còn nhiều dư địa để tăng vốn điều lệ

Một số chuyên gia ngân hàng cho biết: Tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam rất nhanh những năm gần đây đòi hỏi quy mô vốn của các ngân hàng cũng phải mở rộng. Hiện các ngân hàng vẫn còn nhiều dư địa để nâng vốn, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR). 

Chú thích ảnh
Tăng vốn điều lệ sẽ được nhiều ngân hàng triển khai dồn dập từ nay tới cuối năm. Ảnh: CTV.

Trước chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, người dân, doanh nghiệp đang rất cần những hỗ trợ về vốn từ ngân hàng để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Do đó, đại diện các ngân hàng đều khẳng định: Việc nhanh chóng triển khai tăng vốn điều lệ sẽ tạo tiền đề để ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư…nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng và duy trì được tăng trưởng tín dụng từ 8 - 10%/năm trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại diện MSB cho biết: Ngân hàng vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Thực hiện phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua vào tháng 4/2022, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn cao nhất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472.500.000 cổ phần phổ thông, trong đó bao gồm: 458.250.000 cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30% so với vốn điều lệ hiện tại; 14.250.000 cổ phần phổ thông phát hành cho người lao động MSB theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 tỷ đồng. 

Theo đó, số lượng cổ phiếu sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Theo MSB, dự kiến, việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm nay, SeABank đã phát hành 211.400.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109.700.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông qua 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của SeABank tăng thêm 3.211 tỷ đồng, từ 16.598 tỷ đồng lên 19.809 tỷ đồng.

Theo SeABank, vốn điều lệ của ngân hàng liên tục tăng, từ mức 7.688 tỷ đồng lên 19.809 tỷ đồng sẽ giúp ngân hàng gia tăng tiềm lực; tiếp tục triển khai chiến lược hội tụ số, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, số hóa toàn diện các quy trình vận hành trong hoạt động tín dụng, thanh toán, dịch vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ… qua đó mang lại hiệu quả hoạt động và giao dịch, gia tăng trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của mọi khách hàng.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới của ngành Ngân hàng và nền kinh tế, thị trường đã chứng kiến hàng nghìn tỷ đồng được chấp thuận bổ sung vào nguồn vốn của ngân hàng trong thời gian qua. Techcombank vừa được sự chấp thuận tăng vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ngân hàng này dự kiến chào bán hơn 6,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó có 967.367 cổ phiếu phát hành cho người lao động nước ngoài và 5.356.349 cổ phần phát hành cho người lao động Việt Nam với tỷ lệ 0,1801%. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên trên 35.172 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt vừa qua sẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới của ngành Ngân hàng gắn giữa tăng trưởng an toàn và tăng trưởng bền vững.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là bảo đảm có số vốn điều lệ đến năm 2025. Trong đó, đối với nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô lớn vốn điều lệ tối thiểu đạt 15.000 tỷ đồng; nhóm NHTM trong nước có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô nhỏ và trung bình và NHTM có vốn nước ngoài thì vốn điều lệ tối thiểu đạt 5.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Đề án cũng nhằm triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao; phấn đấu đến năm 2023, hệ số an toàn vốn (CAR) của các NHTM đạt tối thiểu 10 - 11%; đến năm 2025, đạt tối thiểu 11 - 12%.

“Việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, tăng hệ số CAR. Vốn ngân hàng ví như gối đệm giữ hệ số CAR luôn ở mức an toàn để ngân hàng vững vàng trước ‘sóng gió’ của thị trường. Hiện ngân hàng đã đặt ra một số chỉ tiêu phấn đấu về năng lực tài chính, cụ thể về hệ số CAR trên 11% theo tiêu chuẩn Basel II nâng cao, đạt 23.000 tỷ vào năm 2025 để triển khai Đề án tái cơ cấu”, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc OCB cho biết.

Nhu cầu vốn tăng đẩy dư nợ tín dụng của ngành ngân hàng tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2022, trong khi huy động vốn vẫn tăng trưởng chậm hơn. Theo NHNN, tính đến ngày 30/6, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,35%, trong khi cùng kỳ năm 2021 tăng 6,47%. Tín dụng 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng gần 2/3 kế hoạch cả năm được toàn ngành ngân hàng đặt ra (tăng 14%).

Cũng theo lãnh đạo NHNN, tín dụng tiếp tục tập trung cho lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ lũy kế 709.038 tỷ đồng, tổng số tiền lãi miễn, giảm, hạ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đến nay đạt trên 50.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tốc độ huy động vốn của các ngân hàng chỉ tăng chưa đến một nửa, ở mức 4,51%, đạt trên 11,8 triệu tỷ đồng. 

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, năm nay, NHNN vẫn giữ chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 là 14% dù chịu áp lực từ lạm phát gia tăng, cao hơn mức tăng 13,61% năm 2021 và 12,17% năm 2020. Luỹ kế từ đầu năm 2022 tới 30/6, tín dụng đã tăng trưởng 9,3%, cao hơn so với mức tăng trưởng cùng giai đoạn của những năm trước dịch COVID-19.

Ngoài ra, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế, đặc biệt là diễn biến lạm phát, tiến độ giải ngân đầu tư công, giải ngân theo chương trình phục hồi để có giải pháp điều hành phù hợp. Bên cạnh đó, tập trung vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ chương của Chính phủ, kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro như cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản.

Về tín dụng bất động sản, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết: Dư nợ tín dụng với lĩnh vực bất động sản là 2,33 triệu tỷ đồng tính tới 31/5/2022, chiếm tỷ trọng 20,66% trên tổng dư nợ tín dụng chung với nền kinh tế và tăng 12,31% so với cuối năm 2021. Đây là mức tăng cao so với cùng kỳ các năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung. Trong 2,33 triệu tỷ đồng dư nợ, có 1,55 triệu tỷ đồng được vay với mục đích tự sử dụng - chiếm tỉ trọng 66,3%, 786.000 tỷ đồng được vay với mục đích kinh doanh bất động sản – chiếm tỷ trọng 337% và tăng 8,4% so với cuối năm 2021.

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Quy mô tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt gần 2,8 triệu tỷ đồng
Quy mô tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt gần 2,8 triệu tỷ đồng

Để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, từ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định riêng, đến nay, quy mô tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 25% so với dư nợ toàn nền kinh tế với trên 14,3 triệu khách hàng còn dư nợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN