Chương trình được thực hiện bởi Think Playgrounds Việt Nam (Doanh nghiệp xã hội Nghĩ về sân chơi trong phố) và một số đơn vị hữu quan.
Với mong muốn kết nối trẻ em với thiên nhiên thông qua nghệ thuật, kể chuyện và trao đổi văn hóa, sự kiện là không gian đối thoại cởi mở giữa trẻ em với các bên liên quan, bao gồm nghệ sĩ, nhà giáo dục, nhà bảo vệ môi trường và cộng đồng dân cư.
Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, các em đã quan sát, cảm nhận và biểu đạt những khám phá của mình thành 22 tác phẩm nghệ thuật đa dạng.
Những tác phẩm trưng bày tại sự kiện không chỉ phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn chứa đựng những góc nhìn trong sáng về môi trường sống quanh mình.
Triển lãm là kết quả của chương trình “Thiết kế sáng tạo cùng trẻ em về hệ sinh thái bờ vở sông Hồng”, một hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối trẻ em với thiên nhiên thông qua nghệ thuật và giáo dục.
Trước đó, vào ngày 29/11, 30 em nhỏ sinh sống tại khu vực Chương Dương đã tham gia một hành trình thực tế đầy thú vị dọc theo tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, các em đã quan sát, cảm nhận và biểu đạt những khám phá của mình thành 22 tác phẩm nghệ thuật đa dạng. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn chứa đựng những góc nhìn trong sáng về môi trường sống quanh mình.
Hai tác phẩm trưng bày tại sự kiện của em Nguyễn Nguyệt Nhi, học sinh lớp 7I trường THCS Chương Dương, lấy ý tưởng từ thảm thực vật phong phú ven sông Hồng. Nguyệt Nhi chia sẻ, trong chuyến đi, em đã quan sát thấy dòng sông Hồng cùng các con kênh nhỏ kế bên hiện đang bị ô nhiễm nặng. Thông qua tác phẩm của mình, em muốn gửi đến mọi người thông điệp hãy chung tay bảo vệ dòng sông.
Nguyễn Nguyệt Nhi, học sinh lớp 7I trường THCS. Chương Dương đã lấy ý tưởng từ thảm thực vật phong phú ven sông Hồng.
Bà Vicky Cave, nhà giáo dục sáng tạo đến từ Vương quốc Anh, đặc biệt ấn tượng trước những góc nhìn mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa sáng tạo lại vừa sâu sắc của các nhà thiết kế nhí. Giữa nhịp sống đô thị, hoạt động này giống như một nhịp nghỉ quý giá, giúp các em tạm rời xa sự xô bồ thường nhật để thực sự hòa mình và tận hưởng sự bình yên mà thiên nhiên mang lại.
Khu vực bờ vở sông Hồng từ lâu được xem là một vành đai xanh quan trọng của Hà Nội, là ngôi nhà của hơn 200 loài thực vật bản địa và là điểm dừng chân của hơn 140 loài chim hoang dã, trong đó có nhiều loài nằm trong sách đỏ. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi thủy văn và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều không gian tại đây đang bị xâm lấn bởi rác thải tự phát, cống xả thải và nạn bẫy chim trái phép. Trước thực trạng đó, từ năm 2024, doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds cùng chuyên gia sinh thái Nguyễn Hoàng Hào và cộng đồng địa phương đã khởi xướng phục hồi tuyến đường sinh thái dài gần 2km nhằm bảo vệ không gian cho các loài hoang dã và giáo dục môi trường.
Từ những trải nghiệm thực tế, các em đã cùng nhau xây dựng ý tưởng cụ thể để phát triển tuyến đường sinh thái thành một không gian học tập, vui chơi an toàn và nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học đô thị.
Bà Chu Kim Đức, kiến trúc sư của Think PlayGround cho biết, trong suốt hơn 4 năm đồng hành cùng cộng đồng bờ vở sông Hồng, nhóm nghiên cứu quan sát thấy không gian cộng đồng ngày càng được bồi đắp mạnh mẽ. Tuy nhiên, không gian sinh thái vẫn còn rất nhiều thách thức, nhiều rác thải và nước thải. Triển lãm ngày hôm nay như tiếng nói, thể hiện góc nhìn của hơn 30 bạn thiếu nhi sau quá trình quan sát thiên nhiên tuyến đường sinh thái, nhận diện thách thức môi trường qua các tác phẩm nghệ thuật, kể lại những câu chuyện về môi trường một cách độc đáo.
Thông qua các hoạt động kể chuyện, trao đổi văn hóa và sáng tạo nghệ thuật, chương trình đã tạo cơ hội cho trẻ em không chỉ đóng vai trò là người quan sát mà còn là những nhà thiết kế nhí. Từ những trải nghiệm thực tế, các em đã cùng nhau xây dựng ý tưởng cụ thể để phát triển tuyến đường sinh thái thành một không gian học tập, vui chơi an toàn và nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học đô thị.