Ngày 15/8, mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động 2 trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4. Đây là hai trạm cấp cứu vệ tinh đầu tiên tại khu vực Bình Dương.
Trong những ngày qua, cơn bão số 3 đã gây ra mưa lớn, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế trước, trong và sau bão, mưa lũ, Bộ Y tế đã hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý môi trường.
Các cán bộ y tế đang tham gia tích cực vào công tác cứu hộ, cấp cứu cho các nạn nhân vụ sạt lở ở Lào Cai.
Người dân vùng lũ phải đối mặt với cuộc sống tạm bợ, thiếu nước sạch rất dễ phát sinh và lây lan các bệnh truyền nhiễm.
Nằm trong khu vực bị ngập lụt, Bệnh viện K Tân Triều đã bố trí đi lại an toàn cho người bệnh, tăng thêm giường tại khu lưu trú, miễn phí lưu trú cho người nhà bệnh nhân.
Tối 11/9, theo Viện Y học biển Việt Nam, sức khỏe của 7 bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc khí Carbon monoxide (CO) đã ổn định. Các bệnh nhân này đến cấp cứu với cùng nguyên nhân do gia đình sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng.
Ngày 11/9, tại buổi họp giao ban về công tác phòng chống dịch sởi trên địa bàn Thành phố do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh nhận định, số ca mắc sởi đang tăng rất nhanh nhưng tiến độ tiêm chủng còn rất chậm, trong đó đã xuất hiện chùm ca sởi trong trường học.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong tuần đầu tiên của năm học mới, một số trường học ở Thành phố đã ghi nhận các ổ dịch sởi. Hiện việc kiểm soát dịch sởi trong trường học cũng như cộng đồng đang được các địa phương triển khai khẩn trương.
Ngày 11/9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé trai sơ sinh một tháng tuổi, có khối u quái khổng lồ ở dạ dày cực kỳ hiếm gặp. Trên thế giới, chưa tới 100 ca u quái dạ dày, còn tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào.
Ngày 11/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết là ông Đ.M.T (sinh năm 1960, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa). Đây là ca tử vong thứ hai do sốt xuất huyết từ đầu năm 2024 đến nay tại tỉnh.
Ngày 10/9, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ 28 tuổi (ngụ TP Hồ Chí Minh) bị bội nhiễm, sưng nề, rỉ dịch sau lột da (peel) bằng hoá chất mua trên mạng.
Tại văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc trong mùa mưa lũ, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết sẽ ưu tiên, xem xét giải quyết theo quy định các đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
Ngày 10/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 3 tuần cuối của tháng 9/2024, Thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đảm bảo 70% trẻ từ 1 – 5 tuổi còn lại và nhóm trẻ từ 6 - 10 tuổi được tiếp cận vaccine càng sớm càng tốt.
Bộ Y tế đề nghị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, sau 10 ngày triển khai Chiến dịch tiêm vaccin sởi cho trẻ từ 1-5 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi, tính đến ngày 10/9, đã có 19.821 trẻ từ được tiêm.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế mua sắm, dự trữ, đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và đáp ứng các tình huống do bão lũ, dịch bệnh... gây ra.
Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam đang ở mức cao. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do lối sống chưa lành mạnh, tuổi sinh lớn. Chính vì thế, số cặp vợ chồng có nhu cầu khám và điều trị hiếm muộn ngày càng tăng ở Việt Nam.
Nhiều ca tai nạn do bão, lụt không vận chuyển được lên tuyến trên do giao thông, đi lại khó khăn; Bệnh viện tuyến trên phải ứng cứu bằng hội chẩn từ xa.
Dữ trữ năng lượng, dầu cho máy phát điện tại các cơ sở y tế ở Quảng Ninh hiện đã cạn kiệt, gây khó khăn trong việc duy trì hoạt động vì các nhà cung cấp bị gián đoạn.
Chiều 9/9, Đoàn Công tác của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) do Tiến sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm Trưởng đoàn, cùng Tiến sĩ Nguyễn Thế Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã vào kiểm tra công tác phòng, chống bão và hoàn lưu bão số 3 của một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Bộ Y tế vừa có Công điện số 1116/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc chủ động khắc phục hậu quả sau bão số 3.