Ngày 15/8, Sở Y tế thành phố Huế thông tin, số ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người ở địa phương đã có xu hướng giảm dần vào giữa tháng 7/2025, liên tục trong 18 ngày (từ ngày 24/7 đến ngày 11/8) không ghi nhận ca bệnh. Ngày 12/8, địa phương ghi nhận xuất hiện trở lại một ca mắc bệnh liên cầu lợn.
Ngày 18/9, Bộ Y tế cho biết đang hợp tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Đề án "Nâng cao năng lực của người dân và cộng đồng về sơ cấp cứu đến năm 2030". Theo kế hoạch, Đề án sẽ triển khai tại 15 tỉnh với 60 điểm sơ cấp cứu và tổng kinh phí dự kiến là 60 tỷ đồng.
Ngày 18/9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiếp nhận một bé trai 3 tuổi ngụ TP Hồ Chí Minh bị thủng ruột ở 8 nơi vì 31 viên nam châm ở trong ruột.
Chiều 18/9, trong cuộc họp giao ban phòng, chống dịch sởi trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát trẻ chưa tiêm vaccine sởi và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch trong trường học.
Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1000/QĐ-TTg bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng.
Ngày 18/9, Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị bệnh chốc (impetigo) đến khám, trong đó có nhiều trường hợp bé bị kéo dài nhiều ngày, vết trợt lây lan ra nhiều vùng cơ thể, gây ngứa ngáy và khó chịu do phụ huynh tự ý điều trị, điều trị sai cách.
Chiều 18/9, tại buổi họp giao ban phòng chống dịch sởi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay Thành phố đã ghi nhận 55 trường học có học sinh bị sởi tại 16 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
Ngành Y tế Hà Nội đang tập trung xử lý, phòng dịch bệnh ở các khu vực ngập lụt với phương châm "nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó".
Ngày 18/9, Bệnh viện Gia Đình (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu thành công bệnh nhi 13 tuổi bị thủng dạ dày. Nguyên nhân do sinh hoạt thiếu khoa học.
Ngày 17/9, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra chiến dịch tiêm vaccine sởi tại địa bàn Quận 8, gồm các điểm tiêm chủng tại Trường tiểu học Nguyễn Trực và cơ sở tiêm chủng tư nhân.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bé trai mắc cúm A/H1 bội nhiễm diễn tiến sốc nhiễm trùng kèm hội chứng suy hô hấp cấp, trên cơ địa béo phì có nguy cơ tử vong.
Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang bị ngập lụt, chia cắt. Với phương châm nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó, ngành Y tế Bắc Giang tập trung triển khai các biện pháp không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.
Hội thảo “Thay khớp háng ca khó, hội chẩn cùng chuyên gia” hướng đến các giải pháp tiên tiến trong chăm sóc và điều trị các trường hợp thay khớp háng, khớp gối phức tạp.
Ngày 17/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Thiều cho biết, đơn vị đang điều trị cho một cặp vợ chồng tại thị xã Đức Phổ bị ngộ độc do ăn cá nóc.
Liên quan đến vụ việc 21 học sinh tại Gia Lai nghi ngộ độc trà sữa mua tại Tiệm chè, trà sữa Cô Ba Sài Gòn (19 Phùng Hưng, thành phố Pleiku), Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thực phẩm nghi gây ngộ độc; yêu cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý vụ việc.
Sở Y tế Hà Giang thông tin, đến sáng 17/9, sức khỏe của 55 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Xín Mần nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm đang diễn biến ổn định. Đã có 17 học sinh được ra viện và đang tiếp tục được theo dõi ở trường.
Ngày 16/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, để đẩy nhanh tiến độ tiêm bao phủ vaccine sởi, rút ngắn thời gian bùng dịch, ngành y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng tiêm vaccine sởi miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng y tế tư nhân từ ngày hôm nay (16/9).
Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã giao Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Pleiku tiến hành kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 21/45 em học sinh bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói sau khi uống trà sữa.
Ngày 16/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc trẻ em đã tiếp nhận và điều trị cho bé trai hơn 4 tuổi (ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) béo phì nặng mắc cúm A/H1 bội nhiễm diễn tiến sốc nhiễm trùng kèm hội chứng suy hô hấp cấp có nguy cơ tử vong cao.
Bộ Y tế cho biết, cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh và mưa lụt, sạt lở sau bão đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản, công trình công cộng và dân sinh.
Mới đây, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) đã điều trị thành công một trường hợp viêm phổi do sốt ve mò. Đây là bệnh lý ít gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.