Tiến độ cơ sở 2 của 2 bệnh viện lớn: Nhân lực đã được đào tạo, sẵn sàng đi vào hoạt động

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện, để kịp thời đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch; vấn đề nhân sự, chuyên môn, trang thiết bị… cũng đang được các bệnh viện khẩn trương triển khai, đảm bảo chất lượng như cơ sở 1.

Chú thích ảnh
  Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ của Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: PV

Tiến độ đang gấp rút

Trao đổi về tiến độ triển khai cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện nay, BS. Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin: “Công tác hoàn thiện cơ sở 2 của Bệnh viện đang hết sức gấp rút, Chính phủ rất sát sao; hàng tháng, hàng tuần đều phải có báo cáo tiến độ, để nhanh chóng đi vào hoạt động. Dự kiến năm 2026 tới, khi cơ sở 2 đi vào hoạt động, sẽ giúp giảm tải rất lớn cho cơ sở 1”.

Theo BS. Đỗ Mạnh Hùng, khi cơ sở 2 được Bộ Y tế bàn giao, các hoạt động có thể triển khai ngay lập tức. Hiện hàng tuần Bệnh viện đều có người xuống cơ sở 2 để phối hợp công tác hoàn thiện.

“Người đã có, khi cần là ngay lập tức có kết nối các đầu mối về vật tư, cơ sở hạ tầng, điện nước… theo đúng kế hoạch bàn giao, bệnh viện chỉ việc đưa người về hoạt động, không có gì phải ngỡ ngàng”, BS. Đỗ Mạnh Hùng cho biết

Theo đó, đây là chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc triển khai có giai đoạn. Khi Bộ Y tế bàn giao cơ sở, bệnh viện sẽ đề xuất các giai đoạn hoạt động. Trước mắt, giai đoạn đầu không thể đầy đủ ngay và số lượng bệnh nhân cũng chưa thể đông ngay lập tức; Bệnh viện sẽ đáp ứng nhân lực căn cứ nhu cầu thực tế. Khi lượng bệnh nhân tăng dần, bệnh viện sẽ có kế hoạch cụ thể tiếp theo để đáp ứng tình hình.

Còn với cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị cũng đang tăng tốc hoàn thiện để đưa vào hoạt động trong năm 2025. Bệnh viện đang khẩn trương rà soát trang thiết bị, nhân lực và quy trình vận hành hoàn tất trong tháng 11 để trình Bộ Y tế phê duyệt.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Cơ sở 2 Bạch Mai tại Ninh Bình đang được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại và đồng bộ, với hệ thống phòng mổ, phòng khám, khu chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Từ những hạng mục nhỏ nhất như hệ thống điện, nước, điều hòa… đến các thiết bị y tế hiện đại như máy chụp CT, MRI, máy xét nghiệm sinh hóa tự động… tất cả đều được mua mới, đồng bộ, để đảm bảo khi vận hành, cơ sở 2 có thể triển khai đầy đủ các kỹ thuật chuyên sâu".

Chú thích ảnh
Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đang được hoàn thiện, khang trang, chất lượng khám chữa bệnh sẽ đảm bảo như cơ sở 1. 

Theo đó, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ vận hành theo mô hình cánh tay nối dài: Mỗi khoa, phòng tại cơ sở 2 được điều hành bởi các trưởng khoa, phòng từ cơ sở 1, đảm bảo chất lượng chuyên môn đồng bộ. Đặc biệt, ứng dựng công nghệ, hệ thống dữ liệu y tế giữa hai cơ sở sẽ liên thông với nhau, từ hồ sơ bệnh án điện tử đến kết quả xét nghiệm, giúp bệnh nhân trải nghiệm dịch vụ thống nhất, nhanh chóng, và giảm thiểu sai sót y khoa.

Bệnh viện Bạch Mai cũng phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng khu nhà ở hiện đại, tiện nghi cho cán bộ y tế làm việc tại Ninh Bình, tạo cơ chế đặc thù để động viên, khuyến khích nhân lực chất lượng cao tham gia vào hoạt động của cơ sở 2.

Theo Bộ Y tế, nhiều hạng mục của 2 dự án bệnh viện cơ sở 2 đã cơ bản hoàn thành, một số hạng mục nhỏ đang gấp rút hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu về tiến độ đề ra. Hai bệnh viện đang nỗ lực phối hợp với Ban Quản lý Dự án công trình Y tế và nhà thầu hoàn thiện dự án theo chỉ đạo và kế hoạch về công tác mua sắm, đấu thầu, lắp đặt thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, lên phương án vận hành.

Về nhân sự, cả Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều xây dựng phương án luân chuyển cán bộ là chuyên gia, y bác sĩ, điều dưỡng… chuyên môn cao tại bệnh viện; đồng thời tuyển dụng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đáp ứng công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở 2.

Sẵn sàng nhân lực chất lượng

Về vấn đề nhân lực cho cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức, BS. Đỗ Mạnh Hùng khẳng định: “Không phải bây giờ chúng tôi mới triển khai mà bệnh viện đã có sự chuẩn bị từ những năm 2017-2018. Thời điểm đó, Bệnh viện đã tuyển dụng nhân lực cho cơ sở 2 với số lượng hơn 100 người để đào tạo. Đến hiện tại, số nhân lực này đã có trình độ ngang ngửa các bác sĩ chính tại cơ sở 1. Năm vừa qua, Bệnh viện lại tiếp tục tuyển dụng thêm hơn 100 bác sĩ và điều dưỡng về tiếp tục đào tạo để làm sao khi có cơ sở 2 đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ đáp ứng được nhân lực ngay, đúng theo yêu cầu về chuyên môn. Điều này có nghĩa, chuyên môn các bác sĩ ở cơ sở 2 và cơ sở 1 là như nhau. Bệnh viện Việt Đức còn có trường Cao đẳng Y tế nên việc đào tạo, cầm tay chỉ việc, chuyên môn rất đảm bảo chất lượng”.

Theo BS. Đỗ Mạnh Hùng, không chỉ nhân lực mới về hoạt động tại cơ sở 2 mà các y bác sĩ lâu năm của cơ sở 1 cũng sẽ được luân chuyển về cơ sở 2 làm việc; kế hoạch luân chuyển cụ thể để đảm bảo chất lượng chuyên môn sâu của 2 cơ sở là như nhau, để người bệnh tin tưởng, không phải lên cơ sở 1.

Còn theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã xây dựng một lộ trình luân chuyển cán bộ từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2, đảm bảo đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao. Đây là chiến lược giúp cơ sở 2 nhanh chóng đi vào hoạt động mà vẫn duy trì chất lượng khám chữa bệnh tương đương cơ sở 1.

"Chúng tôi không tuyển người mới trực tiếp làm việc tại cơ sở 2 mà tất cả cán bộ đã được đào tạo, từng tham gia các ca điều trị chuyên sâu tại cơ sở 1, sẽ đảm nhiệm các vị trí chủ chốt", PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai đã tuyển công khai hơn 800 bác sĩ, điều dưỡng; trong đó có 600 người tại Hà Nội tình nguyện đăng ký về công tác tại cơ sở mới. Toàn bộ nhân sự sẽ được đào tạo bổ sung tại cơ sở 1 trước khi chuyển về làm việc tại cơ sở 2.

Theo đó, để chuẩn bị cho các cơ sở đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cũng đề xuất một số vấn đề như: Đề án tài chính và cơ chế đặc thù, nguồn kinh phí hỗ trợ để kịp thời triển khai đào tạo nhân lực chất lượng cao; xếp cấp chuyên môn; thống nhất định danh phối hợp ký kết hợp đồng thanh toán bảo hiểm y tế và hồ sơ giấy tờ các hạng mục để sớm được cấp phép hoạt động...

Bộ Y tế đã phân công các Thứ trưởng giám sát từng lĩnh vực theo dõi, các đơn vị chức năng tiếp tục bám sát tình hình thực tế; cập nhật kế hoạch triển khai toàn bộ các nhiệm vụ của 2 dự án, trong đó rà soát kỹ tiến độ các hạng mục còn lại cần phải triển khai thực hiện để hoàn thành 2 công trình.

Đồng thời, Bộ cũng quán triệt chặt chẽ Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/2/2025 về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, để linh hoạt, chủ động các phương án nhằm kiện toàn hồ sơ theo từng giai đoạn, nội dung các gói, để đáp ứng kịp tiến độ kế hoạch đặt ra, xong phần xây dựng cơ bản vào thời điểm 30/11/2025.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Phấn đấu khánh thành Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 19/12/2025
Phấn đấu khánh thành Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 19/12/2025

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 591/TB-VPCP ngày 31/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN