Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại bện viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và nhà thầu thi công.

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ xây lắp các hạng mục, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc để thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, tiến độ xây lắp các hạng mục tại Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ bản sẽ hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Hiện Dự án Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục: Hệ thống tủ IPS; hệ thống nước nóng; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện nhẹ; đấu nối hoàn thiện hệ thống chiếu sáng ngoài nhà (tiếp địa cho đèn chiếu sáng giao thông); hệ thống tưới và cấp nước cho các nhà phụ trợ; lắp đặt thiết bị các nhà phụ trợ…

Dự án Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức đang tiếp tục thi công trần thạch cao, trần nhôm, sơn bả trong ngoài nhà; hoàn thiện phòng mổ, lắp đặt cửa; lắp đặt thiết bị điện nước; hoàn thiện tầng hầm; vệ sinh công nghiệp; bãi đỗ xe; thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải, thi công hệ thống chiếu sáng…

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại bện viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã triển khai việc mua sắm trực tiếp một phần thiết bị y tế và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12; đồng thời triển khai đấu thầu rộng rãi các thiết bị y tế khác và dự kiến hoàn thành công tác lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ thiết bị trước ngày 30/4/2026.  

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai báo cáo các nội dung công việc trong Đề án hoạt động của 2 Bệnh viện; trong đó khẩn trương bố trí nhân lực, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để liên thông thống nhất hoạt động giữa Cơ sở 1 và Cơ sở 2; mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cơ sở 2 khi đi vào vận hành... Lãnh đạo hai bệnh viện kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương về một số nội dung như: hoàn tất các hạng mục mua sắm vật tư, thiết bị y tế; sớm phê duyệt cơ chế đặc thù về tài chính cho bệnh viện để tuyển dụng nhân tài về phục vụ tại Cơ sở 2…

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại bện viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cùng các nhà thầu để triển khai đúng tiến độ của Dự án, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo để đưa Dự án Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động trong năm 2025. Để đưa Cơ sở 2 của hai bệnh viện đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan tìm giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc về cơ chế về tài chính, sớm thanh toán cho các khối lượng công trình đã được thi công cho các nhà thầu; quan tâm thúc đẩy tiến độ giám sát chất lượng chất lượng công trình.

Ban Quản lý dự án cần bám sát kế hoạch, tập trung nhân lực, thời gian, trí tuệ, quyết tâm sát cánh cùng các nhà thầu triển khai công việc. Các nhà thầu cần bố trí kỹ sư, công nhân đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy đáp ứng đủ các yêu cầu khi đưa Cơ sở 2 của Bệnh viên Bạch Mai và Việt Đức đi vào hoạt động, bảo đảm yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.