Ngay trong ngày 1/7, ngày khám sức khỏe đầu tiên trên quy mô toàn thành phố, rất nhiều người dân đã có mặt từ sớm tại các điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí để được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Sáng 1/7, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7.
Hôm nay (ngày 1/7), người dân TP Hồ Chí Minh có thể theo dõi toàn bộ thông tin sức khỏe của mình ngay trên điện thoại thông minh thông qua Hồ sơ sức khỏe điện tử được tích hợp trên ứng dụng Công dân số Thành phố.
Trong thời gian ngắn, các bệnh xá tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) liên tục tiếp nhận và cấp cứu ngư dân gặp tai nạn khi đang lao động trên biển. Đến ngày 1/7, các trường hợp này đều qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.
Ngày 1/7, thành phố Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho nhân dân.
Sáng 1/7, đồng loạt các xã, phường tại Hà Nội đã triển khai khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã đến các điểm khám bệnh để kiểm tra công tác tổ chức, bố trí trang thiết bị, nhân lực cho buổi khám.
Ngày 1/7, tại phường Phong Thái, UBND thành phố Huế phát động chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.
Các địa phương tại tỉnh Ninh Bình đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách.
Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân, đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng triển khai theo Nghị quyết 72-NQ/TW.
Từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được thanh toán.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) của mỗi người dân tại thành phố đã hoàn tất các bước chuẩn bị và sẽ chính thức ra mắt từ ngày 1/7. Đây là sản phẩm chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt của ngành Y tế Thành phố, chào mừng kỷ niệm 50 năm TP Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế về giá trị nhân văn của việc hiến máu tình nguyện cứu người, sáng 30/6, tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế tỉnh năm 2026.
Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, liên quan đến công tác dân số, bảo hiểm y tế, hoạt động tiêm chủng và chế độ đối với cộng tác viên dân số…
Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 14 triệu người dân đang sinh sống trên địa bàn được khám sức khỏe trong năm 2026.
Chiều 29/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa cấp cứu trường hợp bệnh nhân bị điện giật, nhờ sự nhanh trí của người con trai khi kịp thời ngắt nguồn điện và sự kiên trì ép tim liên tục suốt 10 phút của người đồng nghiệp trên đường đi cấp cứu, đã giúp bệnh nhân giành lại cơ hội sống.
Chiều 29/6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Đồng Nai là địa phương có gần 4,5 triệu dân và tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa thuộc nhóm cao của cả nước, tuy nhiên hệ thống cơ sở dưỡng lão vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Với nhiều lợi thế về hạ tầng, y tế, mức sống và khả năng thu hút đầu tư, Đồng Nai được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển mô hình viện dưỡng lão, mở ra cơ hội phát triển “kinh tế bạc” gắn với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.
Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân đang từng bước chuyển từ giai đoạn khởi động sang giai đoạn hoàn thiện cơ chế, chuẩn hóa quy trình và đồng bộ hóa hệ thống quản lý.
Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.
Em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là bé trai, nặng 3,9kg.