Vụ sân bay Baghdad (Iraq) bị không kích: Đức rút một phần lực lượng khỏi Iraq

Ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố nước này sẽ rút một số binh sĩ đang tham gia liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq. Động thái được đánh giá là hệ quả mới nhất xuất phát từ vụ Mỹ không kích giết chết Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Chú thích ảnh
Các chuyên gia quân sự Đức huấn luyện lực lượng người Kurd tại Iraq. Ảnh tư liệu: AFP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho hay, khoảng 30 binh sĩ Đức đồn trú ở Baghdad và Taji sẽ được đưa về Jordan và Kuwait và hoạt động rút quân sẽ “bắt đầu” ngay lập tức.

Đức đã triển khai 415 binh sĩ, thuộc một phần trong liên minh chống IS, trong đó khoảng 120 binh sĩ đóng tại Iraq. Quyết định mới trên của Đức được đưa ra sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ chấm dứt thỏa thuận của nước này với liên minh do Mỹ đứng đầu. Trước đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã nói rằng: "Cơ sở để Đức hiện diện quân sự tại Iraq là theo lời mời của Chính phủ và Quốc hội Iraq. Nếu điều này không còn nữa... cơ sở pháp lý để chúng tôi hiện diện tại đó là không còn".

Cùng ngày, Anh thông báo giảm số nhân viên tại các đại sứ quán nước này ở Tehran và Baghdad xuống mức tối thiểu do căng thẳng leo thang sau cái chết của Tướng Qassem Soleimani.

Theo các nguồn tin ngoại giao, việc rút bớt nhân viên ngoại giao được xem là biện pháp đề phòng trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Đại sứ Anh tại Tehran Rob Macaire và Đại sứ Stephen Hickey  tại Baghdad sẽ vẫn ở lại tiếp tục nhiệm vụ.

Trong khi đó, ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố nước này chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Phát biểu với báo giới tại trụ sở Lầu Năm Góc, ông Esper nêu rõ: "Chưa có bất cứ quyết định gì về việc rời khỏi Iraq" và Mỹ vẫn giữ cam kết sát cánh cùng các đồng minh và đối tác trong cuộc chiến chống IS ở Iraq.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.