Video Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh S-400 mới toanh rà soát bầu trời tìm F-16 Mỹ

Hãng thông tấn Ihlas đưa tin Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm vận hành hệ thống phòng thủ S-400 vừa được Nga chuyển giao trong chương trình tập trận ngày 25 – 26/11 tại tỉnh Ankara. 

Khuôn khổ tập trận bao gồm việc triển khai các máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon do Mỹ sản xuất bay ở tầm thấp, trong khi S-400 được lệnh rà soát không phận. (Xem video cuộc tập trận. Nguồn: Sputnik)

Hoạt động thử nghiệm này diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống phòng không của Nga bằng cách “phá hủy, hồi trả hoặc bất kỳ cách loại bỏ nào”. 

Trước đó, Washington đã tranh cãi với Ankara về việc đình chỉ tư cách tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ đối với dự án tiêm kích F-35. Mỹ đe dọa xóa tên Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn khỏi chương trình hợp tác trên cũng như trừng phạt nước này trừ khi Ankara từ bỏ S-400. 

Tuy nhiên, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vẫn giữ vững lập trường về thương vụ S-400. Ông cho biết hệ thống phòng thủ của nước này không thể thiếu S-400, đồng thời nó không gây tổn hại đến an ninh của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hệ thống S-400 - được mệnh danh là “rồng lửa” của Nga – dự kiến đi vào hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 4/2020. Ankara không loại trừ khả năng mua thêm các khẩu đội S-400 trong tương lai. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Xem uy lực 'Rồng lửa' S-400 Nga sắp chuyển cho Ấn Độ
Xem uy lực 'Rồng lửa' S-400 Nga sắp chuyển cho Ấn Độ

Năm 2018, Nga đã ký hợp đồng với Ấn Độ hợp đồng để cung cấp 5 trung đoàn tên lửa phòng không Triumph S-400, với tổng giá trị của hợp đồng lên tới hơn 5 tỷ USD. (Nguồn: tvzvezda)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN