Trung Quốc xác nhận đang đóng tàu sân bay thứ hai

Theo Tân Hoa xã, ngày 31/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận nước này đang tiến hành đóng tàu sân bay thứ hai hoàn toàn theo thiết kế trong nước tại thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Bắc Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh tại một cảng của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Dương Vũ Quân (Yang Yujun) cho biết, tàu sân bay có tải trọng 50.000 tấn, sẽ là căn cứ cho các máy bay chiến đấu J-15 cũng như các loại máy bay khác. Theo Đại tá Dương Vũ Quân, thiết kế và kỹ thuật đóng tàu sân bay này dựa trên kinh nghiệm từ tàu Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Liêu Ninh là tàu sân bay mua của Ukraine năm 1998 và được Trung Quốc trang bị lại trước khi chuyển giao cho Hải quân nước này năm 2012.
TTXVN/Tin tức
Ảnh Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay đầu tiên
Ảnh Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay đầu tiên

Tạp chí quốc phòng IHS Jane's cung cấp những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đang tự đóng tàu sân bay đầu tiên ở cảng Đại Liên, Đông Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN