Trung Quốc cải tổ 7 đại quân khu thành 5 chiến khu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản và Quân ủy Trung ương, đã chủ trì lễ thành lập 5 chiến khu mới của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Chủ tịch Tập Cận Bình trao quân kỳ cho các lãnh đạo chiến khu mới. Ảnh: Xinhua

Trong buổi lễ tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Bắc Kinh ngày 1/2, ông Tập Cận Bình đã trao quân kỳ cho lãnh đạo 5 chiến khu mới thành lập - bao gồm 4 chiến khu miền Bắc, miền Nam, miền Đông, miền Tây và chiến khu miền Trung.

5 chiến khu mới, thay thế cho 7 Đại quân khu, được cho là sẽ phù hợp với công tác chỉ huy các chiến dịch chung, đồng thời cho thấy rõ hơn sự kiểm soát chặt chẽ của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với các lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Cùng ngày, nước này đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông thế hệ mới từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam nước này. Vệ tinh mới sẽ hỗ trợ mạng lưới định vị và dẫn đường của Trung Quốc.


Vào lúc 15 giờ 29 phút (giờ Bắc Kinh), vệ tinh mới đã được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3C. Đây là vệ tinh thứ 21 của Hệ thống định vị Bắc Đẩu, giúp Trung Quốc tiến gần hơn tới khả năng thay thế hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Cơ cấu bí mật trong lực lượng chi viện chiến lược của Trung Quốc
Cơ cấu bí mật trong lực lượng chi viện chiến lược của Trung Quốc

Cơ cấu này đồng cấp với các quân chủng khác như lục quân, hải quân, không quân và tên lửa chiến lược, được cho là sẽ giúp nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN