Tổng thống Philippines cho tàu quân sự Nga tự do đi vào lãnh hải

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cho phép các tàu của Nga được tự do đi vào lãnh hải của Philippines.

Tổng thống Duterte thăm tàu chống ngầm lớn của Hải quân Nga "Đô đốc Tributs" trong tháng 1/2017.

Một số trang mạng của Nga ngày 23/3 dẫn nguồn từ hãng tin Bloomberg cho biết ông Duterte lưu ý rằng hiện các tàu hải quân Nga sẽ được phép cập cảng ở bờ biển Philippines sau khi thông báo cho giới chức địa phương.

Ông Duterte nói thêm rằng các điều kiện tương tự sẽ được áp dụng cho tàu Hải quân Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 1/2017, nhà lãnh đạo Philippines đã thăm tàu chống ngầm lớn của Hải quân Nga, mang tên "Đô đốc Tributs", khi tàu này cập cảng Manila trong chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này.


Trong chuyến thị sát tàu trên, Tổng thống Duterte đã bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ trở thành đồng minh bảo vệ Philippines.

TTXVN/Tin Tức
Philippines có kế hoạch phản đối Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn Scarborough
Philippines có kế hoạch phản đối Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn Scarborough

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre ngày 21/3 cho biết Philippines có kế hoạch phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc chuẩn bị lắp đặt trạm radar để giám sát môi trường trên bãi cạn Scarborough đang tranh chấp (mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham) ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN