Tổng thống Moon Jae-in phản đối việc Nhật kêu gọi Mỹ - Hàn tập trận chung

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã từ chối lời kêu gọi của Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe sớm nối lại các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Yongpyeong ngày 9/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ông Moon Jae-in khẳng định việc hoãn các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là "công việc nội bộ và là vấn đề chủ quyền của Hàn Quốc".

Tại cuộc hội gặp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in ngày 9/2 tại khu nghỉ dưỡng Yongpyeong trước khi dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho rằng Hàn Quốc không nên tiếp tục trì hoãn cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ và cần tiến hành theo dự kiến cho tới khi nào "có tiến bộ trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên".

Một quan chức Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) cho biết Tổng thống Moon Jae-in khẳng định rằng "việc Thủ tướng Nhật Bản trực tiếp đề cập đến vấn đề trên là không phù hợp".

Trước đó, Seoul và Washington đã nhất trí hoãn kế hoạch tập trận chung thường niên tới sau khi kết thúc kỳ Olympic và Paralympic PyeongChang trong một động thái được cho là nhằm khuyến khích Triều Tiên tham gia sự kiện thể thao quốc tế này.

Triều Tiên đã cử một đoàn gồm 400 người tới Hàn Quốc dự Olympic, bắt đầu từ ngày 9-25/2, trong đó có 22 vận động viên và một đoàn nghệ thuật gồm 140 người. Đoàn nghệ thuật đã có buổi biểu diễn tại làng Olympic Gangneung trước thềm Thế vận hội và sẽ có buổi biểu diễn tiếp theo vào ngày 11/2.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng
Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng “vào một thời điểm sớm nhất có thể” để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN