Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên và em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Ngày 8/2, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) thông báo Tổng thống nước này Moon Jae-in sẽ gặp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong-nam và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong vào ngày 10/2.
Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên và em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và bà Kim Yo-jong tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho hay Tổng thống Moon Jae-in sẽ họp và dùng cơm trưa với phái đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên sang Hàn Quốc tham dự Olympic PyeongChang 2018.

Ông Kim Yong-nam là quan chức cấp cao nhất từ trước tới nay của nước này sang thăm Hàn Quốc kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Trong khi đó, bà Kim Yo-jong là một Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.


Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Hàn Quốc tham dự Olympic PyeongChang 2018. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây tuyên bố Mỹ không loại trừ khả năng xúc tiến một cuộc gặp với phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại Hàn Quốc.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.