Tiến triển trong đàm phán với Taliban về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, lực lượng Taliban ngày 3/3 cho biết tiến trình hòa đàm giữa phong trào này với Mỹ đang tiến triển trên cơ sở "từng bước một".

Chú thích ảnh
 Phái đoàn Mỹ và Taliban tại vòng đàm phán ở Doha, Qatar ngày 26/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai bên đã nối lại đàm phán trong tuần qua ở Doha, Qatar sau khi tạm ngừng để có thời gian tham vấn nội bộ.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định: "Vòng đàm phán hiện nay ở Doha đang tiến triển trên cơ sở từng bước một. Do đây là vấn đề quan trọng và nhạy cảm, tiến triển đang diễn ra với tâm lý thận trọng".

Theo người phát ngôn này, đàm phán tiếp tục tập trung vào vấn đề Mỹ rút quân và một thỏa thuận ngăn chặn khủng bố sử dụng Afghanistan làm nơi ẩn náu an toàn.

Tuyên bố trên của Taliban diễn ra tiếp sau vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào một căn cứ của liên quân Mỹ - Afghanistan ở tỉnh Helmand hôm 1/3, khiến ít nhất 23 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Giới phân tích cảnh báo phong trào Hồi giáo này có khả năng sẽ tăng cường hoạt động tấn công trong những tháng tới giữa lúc Taliban tìm cách duy trì đà tiến trên chiến trường và lợi thế trên bàn đàm phán.

Huy Lê (TTXVN)
Taliban tấn công căn cứ Shorabt, ít nhất 23 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng
Taliban tấn công căn cứ Shorabt, ít nhất 23 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng

Ngày 1/3, một quan chức Afghanistan cho biết ít nhất 23 người thuộc lực lượng an ninh của nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của lực lượng Taliban nhằm vào một căn cứ chung của Mỹ và Afghanistan ở phía Tây Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN