Thổ Nhĩ Kỳ: 400 tù binh IS đã được thả để tham chiến ở miền Bắc Syria

Ngày 9/2, hãng thông tấn Anadolu dẫn lời người phát ngôn của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ Mahir Unal xác nhận rằng, 400 tù binh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã được thả ở miền Bắc Syria để chiến đấu chống Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Afrin, Syria trong chiến dịch chống các tay súng YPG, ngày 22/1. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn này nêu rõ: “Chúng tôi xác nhận rằng 400 tù binh IS ở Raqqa, Afrin và Deir ez-Zour đã được phóng thích với điều kiện rằng họ sẽ chiến đấu chống Thổ Nhĩ Kỳ”. Ông Unal nêu rõ, Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD)/Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã thả 400 phiến quân IS này. Theo giới chức Ankara, nhóm khủng bố PYD/PKK ở Syria đã đạt được thỏa thuận với các phần tử khủng bố IS để dùng chúng làm công cụ chống lại chiến dịch “Cành ô liu” mà Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai ở Afrin thuộc Syria.

Trong khi đó, cùng ngày, một đoàn xe của Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển để thiết lập một điểm giám sát lệnh ngừng bắn mới tại vùng giảm căng thẳng Idlib thuộc Syria. Theo Anadolu, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai ở thị trấn Tall Tukan của tỉnh Abu Zuhur, phía Đông Nam vùng giảm căng thẳng Idlib. Vị trí theo dõi ngừng bắn mới nằm cách biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ 50 km.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ 'phản pháo' chỉ trích về chiến dịch ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ 'phản pháo' chỉ trích về chiến dịch ở Syria

Ngày 9/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã chỉ trích lập trường của các cường quốc thế giới về chiến dịch “Cành ô liu” mà Ankara đang triển khai ở vùng Afrin thuộc Tây Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN