Tập trận chung Mỹ - Hàn có khả năng kích động Triều Tiên thử tên lửa

Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn với tên gọi “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG) dự kiến diễn ra vào ngày 21/8.

Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn ở bờ biển phía đông Hàn Quốc ngày 5/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này ngày 16/8 cảnh báo, mặc dù căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên dường như có phần hạ nhiệt sau các cuộc công kích gay gắt giữa Mỹ và Triều Tiên hồi tuần trước, Triều Tiên có thể tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo nếu nhận thấy Washington khơi mào “trò chơi chiến tranh” một lần nữa.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn với tên gọi “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG) dự kiến diễn ra vào ngày 21/8. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh: “Có khả năng cao Triều Tiên sẽ thực hiện các hành động khiêu khích chiến lược hoặc chiến thuật để phản đối các nghị quyết trừng phạt mới nhất của Liên hợp quốc và các cuộc tập trận UFG”. Các cuộc tập trận của lực lượng Mỹ giả định thực hành tấn công CHDCND Triều Tiên “không phải trò đùa với Triều Tiên”.

Từ Canada, chuyên gia Stephen Gowans cho rằng quân đội Triều Tiên đã “phát triển kế hoạch cho cái gọi là “hỏa lực bao vây” tới mức phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào đảo Guam, vùng lãnh thổ ngoài khơi Thái Bình Dương của Mỹ. Ông Gowans lưu ý: "(nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) cho biết ông ấy đã rà soát các kế hoạch này và sẽ chờ xem liệu Mỹ có tiếp tục có các động thái khiêu khích nguy hiểm hay không, rồi mới quyết định hành động tiếp theo”. Trong khi đó, Giáo sư John Delury từ Đại học Yonsei (Seoul) cho rằng quyết định của nhà lãnh đạo Triều Tiên về việc chưa ra lệnh tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Andersen của Mỹ trên đảo Guam là một dấu hiệu “rất tích cực”, nhưng “ông Kim đang đợi phía Mỹ để đáp trả”.


Mặc dù Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford, khẳng định cần tiến hành các biện pháp ngoại giao và kinh tế để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, song theo chuyên gia Gowans, “Mỹ vẫn đang chuẩn bị các phương án quân sự trong trường hợp các nỗ lực trên thất bại”. Ông Gowans cảnh báo lời đe dọa “tung hỏa lực và thịnh nộ” vào Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “sự đe dọa úp mở của chiến tranh hạt nhân”. Chuyên gia này dự báo một kịch bản như vậy sẽ khiến Mỹ “phạm thêm một tội diệt chủng tại Triều Tiên” trong thế kỷ 21, sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên cáo buộc Mỹ-Hàn tăng cường chuẩn bị chiến tranh
Triều Tiên cáo buộc Mỹ-Hàn tăng cường chuẩn bị chiến tranh

Theo tờ nhật báo Minju Joson của Triều Tiên, Bình Nhưỡng ngày 11/7 cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang tăng cường công tác chuẩn bị chiến tranh sau khi nước này phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi đầu tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN