Xem máy bay ném bom chiến lược Mỹ-Hàn bắn phá bãi phóng tên lửa của kẻ địch giả định

Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ cùng với các máy bay chiến đấu của không quân Hàn Quốc đã tập trận bắn phá nhằm vào các bãi phóng tên lửa của kẻ địch giả định.


Cuộc tập trận bắn đạn thật trên diễn ra ít ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 4/7, có thể bắn tới bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Hãng AP đưa tin, hai oanh tạc cơ B-1B Lancer đã cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam ở Thái Bình Dương và bay tới vùng trời Bán đảo Triều Tiên.

Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 9/7 thông báo, hai máy bay Mỹ đã cùng với các tiêm kích F-15K và F-16 của Hàn Quốc ném bom tiêu diệt mục tiêu tên lửa và các tổ hợp ngầm dưới đất. 

Cuộc diễn tập diễn ra tại tỉnh Gangwon, gần Vùng phi quân sự (DMZ) giữa hai miền, là "một phản ứng cứng rắn đối với loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên". 

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Thử tên lửa ICBM xong, Triều Tiên rộn ràng trong pháo hoa và dân vũ
Thử tên lửa ICBM xong, Triều Tiên rộn ràng trong pháo hoa và dân vũ

Hàng nghìn quân nhân và người dân Triều Tiên đã tụ tập tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng nhảy múa trước màn pháo hoa rực sáng bầu trời để chúc mừng thành công của vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân và vươn tầm bắn tới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN