Tại sao Hàn Quốc mua tên lửa Spike của Israel?

Hàn Quốc đang mua thêm tên lửa dẫn đường chính xác Spike của Israel, tờ Chosun Ilbo trích dẫn tuyên bố của Cơ quan Chương trình Trang bị Quốc phòng Hàn Quốc(DAPA) cho biết.

Tên lửa Spike.



"Gần đây chúng tôi đã ký hợp đồng với các nhà sản xuất tên lửa của Isarel", DAPA cho biết và nhấn mạnh các tên lửa mới này sẽ được trang bị trên trực thăng hải quân Wildcat AgustaWestland mà Hàn Quốc dự định mua. Theo Chosun Ilbo, tên lửa Spike có khả năng đánh trúng mục tiêu có kích thước bằng cửa sổ ở cự ly 25 km.

Trước đó, Hàn Quốc cũng đã mua một số tên lửa loại này của Israel. Quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai các đơn vị tên lửa Spike vào tháng 5/2013 và vụ thử nghiệm đầu tiên được tiến hành vào tháng 10/2013. Cũng trong tháng 10 này, Spike đã xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc. Hiện các đơn vị này được triển khai tại các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong ở Hoàng Hải, gần CHDCND Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Seoul dự định sử dụng tên lửa Spike để "phá hủy các cơ sở ngầm của Triều Tiên và tấn công mục tiêu di động". Tại thời điểm bắn kiểm tra, quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa Spike đã “tiêu diệt chính xác mục tiêu cách xa 20 km trên biển về phía tây nam của đảo Baengnyeong".

Năm 2011, Hàn Quốc đã mua 67 tên lửa Spike từ Israel với hợp đồng trị giá 43 triệu USD. Những tên lửa này được chế tạo trên cơ sở hệ thống phòng thủ hiện đại Rafael của Israel. Nguồn tin quân sự Israel đã nói với các phóng viên rằng nước này đã sử dụng tên lửa Spike để không kích một số mục tiêu của Syria.


CT (Theo Diplomat)
Hàn Quốc bắt đầu tự sản xuất máy bay chiến đấu
Hàn Quốc bắt đầu tự sản xuất máy bay chiến đấu

Dự án sản xuất 120 máy bay chiến đấu mang tên dự án Boramae (Chim ưng non) của Hàn Quốc sẽ được triển khai trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN