Quân đội Nhật sẵn sàng đối phó với tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên đe dọa tấn công Nhật Bản vào bất cứ thời điểm nào.

Vũ khí phòng vệ được Nhật Bản triển khai tại đảo Ishigaki, phía nam đảo Okinawa ngày 7/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, ngày 8/8, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản và các phương tiện truyền thông cho biết nước này đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên đe dọa tấn công Nhật Bản vào bất cứ thời điểm nào, đồng thời đặt các lực lượng trong tình trạng báo động trong ít nhất 3 tháng.

Đến nay, Nhật Bản đã ban hành các chỉ thị tạm thời khi có dấu hiệu Triều Tiên sắp phóng tên lửa, song các chỉ thị đó đã được hủy bỏ sau vụ phóng. Tuy nhiên, do một số vụ phóng thử khó bị phát hiện, Nhật Bản đã quyết định đặt quân đội ở tình trạng trực chiến trong thời gian dài hơn. Theo Đài NHK, chỉ trị trên sẽ được xem xét lại sau 3 tháng.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản xem xét ban lệnh chặn thường trực tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản xem xét ban lệnh chặn thường trực tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản đang xem xét áp lệnh bắn chặt thường trực để bắn hạ bất kỳ vật thể được phóng về phía lãnh thổ Nhật Bản, đặc biệt là từ Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN