Quân đội Nga tăng cường phát triển công nghệ tàng hình

Quân đội Nga đang tăng cường đầu tư phát triển công nghệ tàng hình bằng việc ký hợp đồng khôi phục các bãi thử nghiệm với Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tversky, cơ quan trong những năm 1980-1990 đã phát minh ra cách giúp máy bay ném bom Tu-160 và máy bay chiến đấu Su-27 ít hiển thị trên màn hình radar.

Chiến đấu cơ T-50 của Nga.


Việc nghiên cứu công nghệ tàng hình cho máy bay ném bom thế hệ thứ 5 và máy bay chiến đấu T-50 sẽ được thực hiện tại đây.

Phó Giám đốc khoa học của Trung tâm Nghiên cứu quốc phòng Tversky, ông Alexandr Travkin xác nhận với báo "Izvestia": "Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng nhận diện tần số radio của tất cả các vật thể bay. Chúng tôi là viện nghiên cứu hàng đầu về hướng này. Hiện trung tâm đang cố gắng phát triển cơ sở thí nghiệm của mình và phía chính phủ cũng đã có sự hưởng ứng".



TN
Australia quan tâm tới công nghệ động cơ tàu ngầm Nhật
Australia quan tâm tới công nghệ động cơ tàu ngầm Nhật

Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston cho biết Bộ này có kế hoạch ký thỏa thuận để tiếp cận một số công nghệ đồng lực tàu ngầm của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN