Phi công Mỹ: Hãy thận trọng với tình báo Nga!

Hoạt động dày đặc của máy bay F-22 Raptor Mỹ tại Syria đang tạo điều kiện để tình báo Nga thu thập thêm nhiều dữ liệu, trên cơ sở đó Moskva có thể tái định hướng thuyết quân sự.

Máy bay F-22 Raptor của Mỹ.

Thông tin mật về kỹ thuật quân sự và chiến thuật của Mỹ cùng các đồng minh trong liên quân chống IS tại Syria có thể lọt vào tay các chuyên gia Nga. Đó là nhận xét của phi công - huấn luyện viên Mỹ Jawhar Matisek viết dành cho ấn phẩm trực tuyến Defense One.

Jawhar Matisek cho rằng hẳn là các nhà quân sự Nga sẽ “chú mục” vào máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm F-22 Raptor của Mỹ, lần đầu tiên tham chiến trên bầu trời Syria hồi tháng 9/2014 và từ đó tới nay liên tục không kích trong khuôn khổ chiến dịch của liên quân phương Tây.

Động thái bố trí các phương tiện phòng không của Nga ở Syria đặt ra trước ban lãnh đạo quân sự Mỹ thêm một nhiệm vụ hóc búa nữa - việc giáng đòn không kích lại mâu thuẫn với yêu cầu phải che giấu bí mật về tính năng của các loại vũ khí và tránh rò rỉ thông tin từ địa điểm tiến hành chiến dịch.

Phi công Jawhar Matisek cho rằng ban lãnh đạo Không lực Mỹ nên ngừng sử dụng F-22 trong chiến dịch ở Syria do hoạt động trên địa bàn này có thể tiến hành mà không cần đến sự tham gia của các máy bay tàng hình.

Hoạt động dày đặc của máy bay loại này tại Syria đang tạo điều kiện để tình báo Nga thu thập thêm nhiều dữ liệu. Trên cơ sở đó, Moskva có thể tái định hướng học thuyết quân sự, làm cho chiến lược và chiến thuật của Nga càng lợi hại hơn nữa.

Theo Sputnik
Tổng thống Syria: Chiến dịch không kích IS của Anh sẽ thất bại
Tổng thống Syria: Chiến dịch không kích IS của Anh sẽ thất bại

Trả lời phỏng vấn tờ "Sunday Times" ngày 6/12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố các cuộc không kích của Anh nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria sẽ thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN