Pháp cử đặc nhiệm tới Syria hỗ trợ chiến dịch chống IS

Ngày 9/6, một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp cho biết nước này đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới miền Bắc Syria để cố vấn cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh tập hợp các nhóm vũ trang chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại quốc gia Vùng Vịnh.

Lực lượng SDF ở rìa phía Bắc thị trấn Manbij, đang bị IS chiếm giữ. Ảnh: AFP

Phát biểu trước báo giới, quan chức trên cho rằng chiến dịch SDF tấn công vào thành trì của IS tại thị trấn Manbij thuộc miền Bắc Syria rõ ràng đang nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia, trong đó có Pháp. Quan chức trên không tiết lộ thêm chi tiết, song nhấn mạnh lực lượng đặc nhiệm của Pháp sẽ không can thiệp quân sự cũng như không có ý định tham gia cuộc chiến chống IS mà chỉ giữ vai trò cố vấn.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã xác nhận quân đội nước này đang trợ giúp chiến dịch nói trên tại thị trấn Manbij thông qua công tác cố vấn, cung cấp vũ khí cũng như tăng cường sự hiện diện trên không.

Cho tới nay, Pháp mới chỉ thừa nhận có khoảng 150 lính đặc nhiệm nước này được triển khai tại vùng Kurdistan nằm ở phần giáp giới giữa Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Pháp cũng cho biết nước này có khoảng 2.500 lính đặc nhiệm, trong đó khoảng 400 người được điều động tới 17 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Phi tại khu vực Sahel.

Năm ngoái, Pháp đã trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris hồi tháng Giêng và sau đó là hàng loạt vụ tấn công kinh hoàng ngày 13/11, khiến tổng cộng 147 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Liên quan chiến dịch tấn công IS nêu trên nhằm hướng tới việc cắt đứt tuyến vận chuyển quan trọng của tổ chức khủng bố này, cho tới nay, SDF đã có những bước tiến chắc chắn với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đại tá Patrick Ryder, ngày 4/6 cho biết SDF đã giành hơn 100 km2 lãnh thổ trong chiến dịch tấn công, tiêu diệt được 30 tay súng IS; khoảng 3.000 chiến binh Arab và 500 chiến binh người Kurd đã tham gia chiến dịch này và hơn 55 cuộc không kích đã được tiến hành, gây khó khăn cho IS khi điều động các tay súng, vũ khí, tài chính và vận chuyển trong và ngoài Syria cũng như Iraq. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận SDF hiện chỉ cách Manbij khoảng 5 km. Thị trấn này nằm trên trục đường nối tỉnh Raqa với biên giới Thổ Nhĩ kỳ, một tuyến vận chuyển và đi lại quan trọng của các tay súng nước ngoài tham chiến cùng IS.

TTXVN/Tin Tức
Israel không kích hàng loạt kho vũ khí của Syria
Israel không kích hàng loạt kho vũ khí của Syria

Truyền thông Syria ngày 7/6 đưa tin các máy bay của không quân Israel đã tấn công nhiều địa điểm quân sự được cho là chứa vũ khí hiện đại tại Syria, trong đó có một kho chứa tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN