Nhật Bản theo dõi chặt tàu sân bay Trung Quốc

Hải trình của tàu sân bay Liêu Ninh (Trung Quốc) ở Thái Bình Dương cho thấy khả năng quân sự đang mở rộng của Bắc Kinh, và Tokyo đang theo dõi chặt chẽ tàu này.

Máy bay J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: THX-TTXVN

Theo Reuters, phát biểu họp báo ngày 26/12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay Nhật Bản sẽ thực thi tất cả các bước cảnh báo và hoạt động giám sát ở khu vực này.

Về phần mình, Trung Quốc tuyên bố tàu sân bay đầu tiên của nước này đang thực hiện hoạt động diễn tập thông thường ở Tây Thái Bình Dương.

Cùng ngày, phía Đài Loan (Trung Quốc) cho hay tàu Liêu Ninh cùng 5 tàu khác của Trung Quốc đã đi qua vùng biển phía Nam Đài Loan qua Kênh Bashi và đang hướng về phía Tây Nam. Người phát ngôn chính quyền Đài Loan Trần Trung Quý nói: “Duy trì cảnh giác và mềm dẻo luôn là phương pháp thông thường để duy trì an ninh không phận”, song từ chối cho biết liệu Đài Loan có triển khai các máy bay tiêm kích hoặc tàu ngầm hay không. Người phát ngôn này tuyên bố cơ quan phụ trách vấn đề an ninh của Đài Loan (Trung Quốc) đang tiếp tục theo dõi và nắm bắt tình hình.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản phát hiện tàu sân bay Trung Quốc trên biển Hoa Đông
Nhật Bản phát hiện tàu sân bay Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Ngày 25/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu khu trục của nước này hôm 24/12 đã phát hiện tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện ở phần trung tâm biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN