Nhật Bản bất an khi máy bay ném bom Trung Quốc ‘lởn vởn’ gần biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản mới đây đã phải lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc nhiều máy bay ném bom Trung Quốc xuất hiện gần lãnh thổ nước này.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn phát biểu hôm 25/8 của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera: “Đây là lần đầu chúng tôi ghi nhận về việc chiến đấu cơ Trung Quôc xuất hiện trên tuyến đường này. Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại qua các kênh ngoại giao”.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc.

Có tới 6 máy bay ném bom của Trung Quốc đã bay đến vùng trời khu vực gần với lãnh thổ Nhật Bản và hướng về Thái Bình Dương. Tuy những máy bay ném bom này không xâm phạm không phận Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên những phi cơ của quân đội Trung Quốc bay theo tuyến đường này.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay trên bầu trời khu vực giữa đảo Okinawa và Miyakojima sau đó đến gần bán đảo Kii ở phía Nam đảo Honshu (Nhật Bản).

Quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư hiện đang là trung tâm của bất hòa giữa Tokyo và Bắc Kinh. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ đã kiểm soát quần đảo Senkaku sau đó chuyển giao lãnh thổ này cho Nhật Bản trong năm 1972. Tuy nhiên, Trung Quốc lại tranh cãi gọi đây là lãnh thổ của nước này.


Thời gian qua, Nhật Bản đã rất tích cực tăng cường chi tiêu cho quốc phòng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố việc phát triển hệ thống radar có khả năng phát hiện chiến đấu cơ tàng hình. Bên cạnh đó, Nhật bản cũng đẩy mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nhật Bản đơn phương trừng phạt Trung Quốc
Nhật Bản đơn phương trừng phạt Trung Quốc

Ngày 25/8, một nguồn tin chính phủ cho biết, Nhật Bản đã quyết định theo Mỹ gây thêm áp lực đối với Triều Tiên thông qua việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương mới nhằm vào 6 công ty và 2 cá nhân của Trung Quốc và Namibia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN