Nga xem xét thống nhất các đơn vị phòng không

Báo Izvestia hôm 18/10 đưa tin một số nghị sĩ trong Đuma Quốc gia (Hạ Viện) Nga đã đề xuất thành lập một binh chủng mới trong quân đội, hợp nhất tất cả các nguồn lực phòng không dưới sự chỉ huy thống nhất.

Ý tưởng này là đề xuất của các nghị sĩ Đảng Cộng sản Nga, Vladimir Komoedov, Alexander Tarnaev, Vyacheslav Tetekin và Vladimir Bessonov thuộc Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện.

Hiện các nguồn lực phòng không chính của Nga trực thuộc ba cơ cấu khác nhau: Không quân của Lục quân, Không quân, và Lực lượng phòng không-vũ trụ, đặt dưới quyền chỉ huy của các quân khu.

Theo các nghị sĩ, tình trạng tản mát này đang gây trở ngại cho việc đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga. Nghị sĩ Vyacheslav Tetekin giải thích, “để đạt được sự chỉ huy và cơ cấu thống nhất của phòng không-vũ trụ, chúng tôi đề xuất thành lập binh chủng phòng không thống nhất”.

Ông Tetekin cho rằng trong quân sự điều quan trọng nhất là tình trạng vô trách nhiệm. Nếu tất cả các đơn vị phòng không và phòng thủ vũ trụ không được đặt dưới sự chỉ huy thống nhất, thì không thể đảm bảo nước Nga được bảo vệ trước những đòn tấn công từ trên không và vũ trụ. Tuy nhiên vẫn cần duy trì lực lượng phòng không trên bộ và lực lượng phòng không trên biển riêng rẽ như hiện nay.

Vấn đề hình thành binh chủng phòng không-vũ trụ sẽ được thảo luận trong phiên điều trần tại Quốc hội Nga vào ngày 6/11.


TN
Trung Quốc phá thế 'độc quyền' tên lửa phòng không Mỹ, Nga
Trung Quốc phá thế 'độc quyền' tên lửa phòng không Mỹ, Nga

Báo Nga ngày 8/10 dẫn một bài viết của chuyên gia quân sự Trung Quốc Chen Hu, cho rằng với việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua loại tên lửa phòng không HQ-9 “Hồng Kỳ” trị giá 3 tỷ USD, Trung Quốc đã phá thế độc quyền của Mỹ và Nga trong lĩnh vực tên lửa phòng không tầm xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN