Nga tăng cường hàng loạt vũ khí chiến lược cho quân đội năm 2017

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây đã tiết lộ về kế hoạch năm 2017 của quân đội nước này.

Binh sĩ Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, lực lượng không gian vũ trụ cũng như hải quân Nga sẽ được chuyển giao 905 xe tăng và xe thiết giáp hiện đại cùng 170 chiến đấu cơ tân tiến.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng tiết lộ về dự án trang bị hệ thống S-400 cho 4 trung đoàn tên lửa phòng không, “tuyển” thêm 8 tàu thủy và 9 tàu chiến tăng cường cho hải quân, chuyển giao 4 hệ thống tên lửa Bastion và Bal cho lực lượng phòng vệ bờ biển.

Điều được nhấn mạnh là lực lượng không gian vũ trụ Nga sẽ được nhận thêm 5 máy bay ném bom chiến lược tiên tiến trong năm 2017.


Trong khi đó, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga, ông Alexander Vitko ngày 22/12 cho biết đơn vị này sẽ được giao 3 tàu ngầm “mới cóng” và hai tàu chiến nhỏ trong năm 2017.

Hà Linh (Theo TASS)
Nga sẽ thiết lập 2 căn cứ tại Bắc Cực
Nga sẽ thiết lập 2 căn cứ tại Bắc Cực

Chỉ huy Hạm đội Phương Bắc của Nga, Phó Đô đốc Nikolay Evmenov cho biết hạm đội này sẽ có 2 căn cứ tại Bắc Cực vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN