Nga phục chế "quái vật" tăng 5 tháp pháo T-35

Nhà máy Uralelectromed đã phục chế một xe tăng T-35 hạng nặng với năm tháp pháo, được chế tạo ở Kharkov từ những năm 1930. (xem video).


Dựa theo bản vẽ thiết kế từ thời Liên Xô, nhà máy Uralelectromed đã phục chế một xe tăng T-35 hạng nặng với năm tháp pháo, được chế tạo ở Kharkov từ những năm 1930.

Trước Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, đây là loại xe tăng vô địch trên toàn thế giới. Trong những năm 1930, Liên Xô đã sản xuất hơn 50 chiếc xe tăng loại này, và chỉ có một chiếc được lưu giữ cho đến ngày nay. Chiếc xe tăng được đặt trong Bảo tàng thiết bị quân sự của Công ty mỏ-luyện kim Ural.


Đây là chiếc xe tăng lớn nhất và nặng nhất trong bảo tàng xe thiết giáp của Nga. Xe tăng có chiều cao 3,5 m và chiều dài gần 10m, 3 khẩu pháo và 7 súng máy. Tuy nhiên, xe tăng này có nhiều tháp ít được sử dụng trong chiến đấu thực tế. Thiết kế cồng kềnh khiến T-35 thành mục tiêu dễ phát hiện, và động cơ không thể đáp ứng trọng lượng rất lớn của xe tăng.


Theo Sputnik
Nga điều "siêu xe tăng bay” Mi-35M tới Syria
Nga điều "siêu xe tăng bay” Mi-35M tới Syria

Nga đã quyết định điều trực thăng tấn công đa nhiệm mới nhất, hiện đại nhất Mi-35M tới Syria tham gia chiến dịch chống khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN