Nga phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển

Phát biểu với hãng tin Ria Novosti ngày 31/8, một quan chức cấp cao của Công ty đóng tàu United, ông Anatoly Shlemov cho biết Nga có kế hoạch phát triển chương trình đánh chặn tên lửa trên biển tương tự hệ thống Aegis của Mỹ.

Theo ông Shlemov, Điện Cremli đã giao nhiệm vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga theo đuổi phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa của Hải quân. Tuy nhiên, ông Sêlêmốp không cho biết chi tiết kế hoạch này.

Công nghệ Aegis với hệ thống rađa đặt trên các tàu chiến được trang bị tên lửa đánh chặn có khả năng tiêu diệt các tên lửa đang bắn tới.

Đây là một phần trong kế hoạch của NATO do Mỹ khơi mào triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, gây phản ứng bất bình từ Nga lâu nay. Mỹ và đồng minh khẳng định hệ thống phòng thủ này sẽ ngăn chặn những mối đe dọa từ các quốc gia như Iran, song Mátxcơva cho rằng hệ thống này sẽ làm suy yếu các lực lượng hạt nhân của Nga.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN