Nga lập thêm sư đoàn đáp trả NATO tăng tập trận

Nga sẽ thành lập 4 sư đoàn mới trong năm nay để tăng cường cho các quân khu miền Tây và miền Trung nhằm đáp trả việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng các cuộc tập trận.

Binh sĩ Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moskva ngày 9/5/2015. Ảnh: AFP/ TTXVN

Truyền thông Nga đã dẫn lời Tư lệnh Lục quân nước này, Đại tướng Oleg Salyukov xác nhận thông tin trên.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Đại tướng Salyukov khẳng định: “Việc thành lập những sư đoàn này là một biện pháp nhằm đáp trả các quốc gia thành viên NATO tăng cường tập trận trong thời gian gần đây”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các quan chức hàng đầu của NATO hôm 21/1 đã tiến hành họp kín để thảo luận những thay đổi về mặt chiến lược và bố trí lực lượng mà liên minh quân sự này cần phải tiến hành để đối phó với các hành động của Nga cũng như các thách thức an ninh khác.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)
NATO muốn nối lại đối thoại với Nga
NATO muốn nối lại đối thoại với Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương muốn nối lại đối thoại với Nga vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới, sau 20 tháng Hội đồng NATO-Nga ngừng các hoạt động đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN