NATO muốn nối lại đối thoại với Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương muốn nối lại đối thoại với Nga vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới, sau 20 tháng Hội đồng NATO-Nga ngừng các hoạt động đối thoại.

Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tướng Petr Pavel tuyên bố liên minh quân sự này muốn nối lại đối thoại với Nga vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới, sau 20 tháng Hội đồng NATO-Nga ngừng các hoạt động đối thoại.


Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, phát biểu với báo giới ngày 21/1 sau cuộc họp Tham mưu trưởng quân đội 28 quốc gia NATO ở Brussels, ông Pavel cho biết cuộc gặp đầu tiên sẽ quy tụ đại sứ 28 quốc gia thành viên cùng Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko diễn ra sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra vào ngày 10-11/2 tới.


Theo kế hoạch, ngoài chủ đề chính xoay quanh vấn đề Ukraine, các bên cũng sẽ đề cập tới việc phòng ngừa sự cố hàng không, đặc biệt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga hồi tháng 11/2015.


Trước đó, ngày 19/1, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố Berlin hoàn toàn ủng hộ việc nối lại các cuộc đối thoại với Nga trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO.


Hội đồng Nga-NATO đã bị đình chỉ hoạt động từ 1/4/2014 sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Hồi tháng trước, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ liên minh quân sự này đã quyết định duy trì các kênh tiếp xúc chính trị cởi mở với Nga.


TTXVN/Tin Tức
NATO họp kín bàn cách đối phó Nga
NATO họp kín bàn cách đối phó Nga

Các quan chức hàng đầu của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có cuộc họp kín ngày 21/1 để thảo luận những thay đổi về mặt chiến lược và bố trí lực lượng mà liên minh quân sự này cần phải tiến hành để đối phó với các hành động của Nga và các thách thức an ninh khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN